Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc, tôn giáo
Ngày 29/10, Học viện Chính trị khu vực IV (thành phố Cần Thơ) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chính sách dân tộc
Có 22 kết quả
Ngày 29/10, Học viện Chính trị khu vực IV (thành phố Cần Thơ) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”.
Theo đại biểu Quốc hội, việc sửa đổi Luật Viên chức là cần thiết để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, bảo đảm ưu tiên, tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức là người dân tộc thiểu số phát triển, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ở vùng miền núi, vùng khó khăn.
Tỉnh ủy Lai Châu xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (gọi tắt là Đề án 1219).
Bạc Liêu có hơn 20 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm 9,2% số dân toàn tỉnh, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer là cộng đồng đông nhất với hơn 17.000 hộ, chiếm 7,6%.
So với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 hiện hành, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm”, thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh của người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả, kỷ cương của công tác quản lý nhà nước về hoạt động này.
Nêu nguyện vọng của cử tri và đồng bào các dân tộc thiểu số mong muốn có một văn bản luật có giá trị pháp lý cao về lĩnh vực dân tộc, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) đề nghị cần sớm đưa dự án luật này vào chương trình xây dựng pháp luật để có thể thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Ngày 8/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm đánh giá tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển, việc thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
Vấn đề tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới là vấn đề không mới. Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền đã có nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực thông tin và gợi mở ra nhiều phương hướng trong giai đoạn mới.
Để triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 20-7, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo “Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”.