Ngày 6/4, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng.
Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, việc thực hiện chương trình dân tộc năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cả nước nói chung.
Tối 26/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X, năm 2023.
Tiếp tục chuỗi các hoạt động của Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, sáng 26/12, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên được vinh danh năm nay tham dự lễ dâng hương và ghi sổ vàng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội).
Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, sáng 26/12, tại Hà Nội, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu làm lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, chiều 25/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức buổi gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, những kết quả đạt được trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dù có thể chậm, chưa đạt mục tiêu nhưng đó cũng là những cố gắng rất lớn của các địa phương trong bối cảnh nguồn lực hỗ trợ từ trung ương giảm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Ngày 7/8, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (8/8/2003-8/8/2023). Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng đông đảo đại diện các ngành, các cấp trong tỉnh.
Ngày 3/7, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025.
Ngày 30/6, tại Nha Trang, Ủy ban Dân tộc phối hợp Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực miền trung-Tây nguyên từ năm 2021 đến năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai giai đoạn 2026-2030.
Chiều 26/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Ngày 26/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, hiện tượng “không muốn thoát nghèo” là có thật, xuất phát từ nhiều yếu tố như: theo tiêu chí đã thoát nghèo nhưng cuộc sống thực tế vẫn rất khó khăn, thu nhập cải thiện không nhiều, trong khi không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính sách...
Hôm nay (6/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, trong đó Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thông qua KOICA và Ủy ban Dân tộc, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500 nghìn USD dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần cải thiện môi trường sống và học tập của các em học sinh người dân tộc.
Chiều 7/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 và thống nhất Chương trình phối hợp công tác năm 2023.
Chiều 9/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng Lê Sơn Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết 100 vị là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
NDO - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ủy ban Dân tộc tại phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
Sáng 28/10, tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải trình, làm rõ băn khoăn của đại biểu Quốc hội liên quan đến một số chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tiến độ giải ngân vốn các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu hướng chung của toàn xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng đã đến lúc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc, vì nếu chờ khủng hoảng rồi mới chuyển đổi thì sẽ bị đi sau nhiều bước và đánh mất cơ hội.
Chiều 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Nhân dịp Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội, chiều 31/5, Ủy ban Dân tộc tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham dự buổi gặp mặt.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 26/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại xã Ia Mơr và Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).
Chiều 21/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành Hội nghị Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025.