Những vườn cà-phê xen rừng đang dần trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp bền vững tại các xã miền núi phía tây nam Quảng Trị, khi người dân chuyển đổi từ canh tác độc canh sang nông lâm kết hợp phục hồi hệ sinh thái, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Giá bán sản phẩm tăng cao đã kéo theo sự phát triển nóng về diện tích của nhiều loại cây trồng, gây phá vỡ quy hoạch, mất cân đối cung-cầu. Để phát triển ổn định, bền vững các địa phương cần có sự vào cuộc quyết liệt, xây dựng chiến lược phát triển bài bản.
Theo Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên, tính đến nay, tổng diện tích các loại cây lâu năm của tỉnh Hưng Yên đạt 24.530 ha, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2024.
Là khu vực có diện tích trồng cây ăn quả lớn thứ hai cả nước, thời gian qua, nông dân vùng trung du và miền núi phía bắc đang tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Trong những năm qua, từ chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Sơn La đã từng bước quy hoạch, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có diện tích đất nông nghiệp khoảng 500 nghìn ha và có nhiều sản phẩm đặc trưng như: lúa gạo, cây ăn quả và cá tra. Hiện, địa phương không chỉ là khu vực dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây ăn quả mà còn đang tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
Bắt đầu vào mùa mưa, nhà vườn sản xuất cây giống tại tỉnh Bến Tre lại tất bật vào vụ sản xuất chính trong năm. Nghề sản xuất cây giống truyền thống từ lâu đời đã mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn nông dân nơi đây.
Chị Trương Thị Sến ở khu phố 2, thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng rau xanh dưới tán cây ăn quả. Mô hình này giúp gia đình chị có thu nhập khá và mở ra hướng phát triển du lịch nông nghiệp tại địa phương.
Ngày 22/5, Hội Làm vườn Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cây ăn quả miền núi phía bắc”.
Với lợi thế phát triển các sản phẩm nông nghiệp, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) xác định lấy phát triển sản xuất là động lực, lấy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng sống của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Nhận diện đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đầm Hà đã chủ động thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từng bước nâng cao giá trị hàng hoá, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Trong những năm qua, tỉnh Tiền Giang có bước phát triển nhanh và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, cây ăn quả đã trở thành thế mạnh chủ lực, khi địa phương hiện đứng đầu cả nước về diện tích với hơn 88.000ha, sản lượng đạt khoảng 1,8 triệu tấn. Trước yêu cầu mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tiền Giang chủ động tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Từng là địa phương có diện tích trồng ngô trên đất dốc lớn nhất cả nước, Sơn La gặp nhiều khó khăn do hiệu quả kinh tế thấp, tình trạng thoái hóa đất và xói mòn rừng ngày càng gia tăng. Với quyết tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã chủ trương chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đưa thành cây trồng chủ lực, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững của địa phương.
Nhiều địa phương trên cả nước đã và đang mở rộng diện tích cây ăn quả, nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn quả đã linh hoạt nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đầu tư phát triển bền vững.
Từng là hộ nghèo, sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình ông Phùng Quang Mai, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tạo dựng được một mô hình trồng trọt và chăn nuôi tiêu biểu. Không chỉ thoát nghèo, gia đình ông còn vươn lên trở thành một trong những hộ có kinh tế khá nhất trong vùng…
Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển các loại cây ăn quả như: Vải, nhãn, cam, bưởi, sầu riêng, thanh long… đến nay, nhiều địa phương trên cả nước đã hình thành những vùng chuyên canh lớn, góp phần thúc đẩy sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Những năm gần đây, các tỉnh Bắc Trung Bộ xác định phát triển cây ăn quả là một trong những khâu đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Không chỉ mở rộng diện tích cây ăn quả có múi đặc sản, các địa phương đã trồng nhiều giống cây mới phù hợp với thổ nhưỡng, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, địa hình dốc và thường xuyên bị gió bão, lũ lụt đang là lực cản đối với các địa phương khi thực hiện chương trình này.
Xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai là một trong năm địa điểm của khu vực Tây Nguyên thực hiện dự án thí điểm trồng cà-phê bền vững theo phương pháp tiếp cận cảnh quan, thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).
Cây ăn quả tại các tỉnh phía bắc đã trải qua quá trình phát triển dài, đến nay, đã thu được nhiều kết quả, từ hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đến nghiên cứu ra các giống năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng, có tính chống chịu. Mặc dù vậy, hiện nay nhiều địa phương cũng đang phải trả những “cái giá” nhất định cho sự phát triển không đồng đều, thiếu quy hoạch và kỹ thuật canh tác dẫn đến đất đai bị chai cứng, nhiễm dịch hại nguy hiểm...
Chiều 6/12, Cục Trồng trọt, Hội Làm vườn Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả các tỉnh phía bắc”.
Triển khai thực hiện Đề án “phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, ba năm qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả, bước đầu chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, tạo thành vùng nguyên liệu phục vụ liên kết và chế biến sản phẩm.
Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên, đời sống người dân Võ Nhai ngày càng no ấm nhờ triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có việc phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng bền vững. Từ đó, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu được khai thác để xây dựng vùng na ngày càng lớn, mang lại thu nhập ngày càng tăng cho nông dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/1/2021 về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp hữu hiệu. Trong đó, nổi bật là huyện Mai Sơn, nơi được xem là vựa cây ăn quả lớn, nhờ triển khai tốt việc gắn chế biến nông sản với việc mở rộng liên kết sản xuất…
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu úng đối với diện tích bị ngập; phục dựng diện tích cây trồng bị gãy đổ và thu hoạch nhanh gọn các trà lúa sớm, không để hạt lúa ngâm nước dài ngày.
Trong đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến hàng nghìn ha diện tích lúa mùa và hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hà Nam bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, riêng huyện Thanh Liêm có khoảng 250ha lúa của xã Vùng Tây sông Đáy bị mất trắng 100%.
Tại Hải Dương bão số 3 đã làm 600ha cây ăn quả, hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; làm ngập úng 10 nghìn ha lúa, dập nát hàng trăm ha rau màu; gây tốc mái, sập đổ hàng trăm chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm. Các cấp chính quyền và bà con đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa bão để sớm ổn định sản xuất.
Thời gian qua, hệ thống khuyến nông tỉnh Sơn La luôn tiên phong trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, qua đó đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng, sản lượng nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.
Trong những năm qua, hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã giúp các thành viên hợp tác xã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ cao... vào sản xuất; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm OCOP gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao.
Từ tháng 7 đến hết tháng 8 hằng năm, các vườn trồng chôm chôm, sầu riêng, măng cụt… tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) lại nhộn nhịp với không khí đón du khách đến tham quan và thích thú với cảm giác “tận tay hái quả, ăn ngay tại chỗ", cảm nhận sự khác biệt về hương vị riêng của những loài cây ăn quả tươi có nguồn gốc giống từ các tỉnh miền Tây được trồng trên vùng đất nắng, gió nơi đây.
Tận dụng tối đa các tiềm năng, thế mạnh kết hợp với áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, người làm nông nghiệp tại Điện Biên đã và đang đầu tư nguồn lực hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, bền vững.
Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất một số nông sản chủ lực quy mô lớn, giá trị kinh tế cao, nhất là cây công nghiệp và cây ăn quả. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp toàn vùng đang bị cản trở lớn bởi hạ tầng giao thông, logistics còn nhiều hạn chế, không đồng bộ. Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này chính là giải pháp để mở rộng không gian cho nông sản Tây Nguyên, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thế giới.