#đại dịch Covid-19

283 kết quả

Ðoàn y, bác sĩ Bệnh viện C Ðà Nẵng lên đường chi viện tỉnh Bình Dương. (Ảnh: VĂN DŨNG)
Tình cảm của cán bộ, nhân dân

Khơi dậy niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Lời kêu gọi cả nước chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khắc họa sâu sắc hình ảnh của một Việt Nam quật cường, kiên định, có truyền thống anh hùng, luôn đùm bọc lẫn nhau. Truyền thống và tinh thần ấy càng cần thiết được khơi dậy và phát huy trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh ở nhiều tỉnh, thành phố của nước ta, trong đó có “tâm dịch” Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam và Thủ đô Hà Nội.
Các tân khoa danh dự và tập thể tân cử nhân Khóa 2020-2024 Trường đại học Y Hà Nội đã tuyên thệ “Lời thề nghề nghiệp” trong lễ tốt nghiệp.
Giáo dục

Hơn 70% tân cử nhân y khoa của Trường đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại khá, giỏi

Khóa Cử nhân 2020-2024 của Trường đại học Y Hà Nội có 331 sinh viên vừa tốt nghiệp, 70% trong số này đạt loại khá, giỏi. Đây là khóa sinh viên đặc biệt, thày trò nhà trường đã vừa giảng dạy, học tập vừa tích cực tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 do đó chịu nhiều ảnh hưởng trong thực tập, thực hành lâm sàng.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và các "Mẹ đỡ đầu" tặng quà cho trẻ mồ côi. (Ảnh THÚY YÊN)
Xã hội

Lan tỏa tình yêu thương vì cộng đồng

Chúng ta vẫn thường nói, không gì hạnh phúc hơn khi tổ ấm của trẻ có cả cha và mẹ. Song, trong cuộc sống không phải đứa trẻ nào cũng có được sự may mắn. Những nguyên nhân khác nhau, đã khiến cho không ít trẻ em phải chứng kiến và chịu đựng những nỗi đau to lớn. Nhiều em đã rơi vào cảnh mồ côi cha, mẹ, thậm chí không còn cả cha và mẹ khi còn rất nhỏ.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanmon Ghebreyesus. (Ảnh: who.int)
Bình luận quốc tế

Cơ hội cuối cho “hiệp ước đại dịch”

Bất chấp nỗ lực thúc đẩy của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiến trình đàm phán về “hiệp ước đại dịch” toàn cầu vấp phải nhiều vướng mắc và đã bỏ lỡ mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh nội dung vào ngày 31/3. Vòng đàm phán mới diễn ra vào cuối tháng 4/2024 được nhận định là cơ hội cuối để các nước tìm kiếm sự đồng thuận, giúp ứng phó hiệu quả các thảm họa y tế tương lai.
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Winmart Ðà Nẵng. (Ảnh ÐĂNG DUY)
Kinh tế

Kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng

Bước sang quý III/2023 đã xuất hiện xu hướng khả quan trong nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế, xu hướng phục hồi tháng sau tích cực hơn tháng trước; niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư được củng cố.
Tin chung

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân thành phố

Tổng số lượt khám bệnh năm 2022 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 234 nghìn lượt cho thấy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân thành phố ngày càng tăng, nhất là sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện cơ sở vật chất, nhân lực ngành tâm thần chưa đủ đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.
Tiêm vaccine cho người cao tuổi ở châu Âu.(Ảnh: AP)
Bình luận quốc tế

Hợp tác toàn cầu vì sức khỏe

Khoảng 8 triệu người tử vong mỗi năm tại 137 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới do dịch vụ y tế kém chất lượng. Việc tăng cường đầu tư cho dịch vụ y tế đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của mọi quốc gia, trong bối cảnh nguy cơ các dịch bệnh tương tự đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn; tình trạng biến đổi khí hậu, bất ổn địa chính trị gia tăng.
Sân bay Liên Khương đón rất nhiều chuyến bay quốc tế từ năm 2016.
Du lịch

Gỡ khó để thu hút du khách qua đường hàng không

Đại dịch Covid-19 khiến đường hàng không quốc tế gần như bị tê liệt trong thời gian dài. Sau đại dịch, vẫn còn những quy định liên quan đến xuất nhập cảnh và hàng không gây ảnh hưởng đến ngành du lịch. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay và đưa ra các giải pháp thu hút du khách qua đường hàng không.
Tăng cường giải trình tự gene để phát hiện biến chủng mới.
Y tế

Việt Nam vẫn cảnh giác với đại dịch Covid-19

Mặc dù, tình hình dịch tại Việt Nam có xu hướng giảm theo thời gian cả về số mắc và phạm vi địa lý, nhưng nguy cơ xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm vẫn có. Do đó, Bộ Y tế đã xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch Covid-19 vượt quá năng lực của hệ thống y tế để sẵn sàng triển khai, thực hiện khi xảy ra.
Công nghệ số hướng đến trải nghiệm khách hàng - chiến lược giúp doanh nghiệp thành công
Khoa học - Công nghệ

Công nghệ số hướng đến trải nghiệm khách hàng - chiến lược giúp doanh nghiệp thành công

Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp buộc phải thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó cần áp dụng các công nghệ hướng đến khách hàng, cá thể hóa trải nghiệm của từng khách hàng để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, từ đó có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Các khách mời tham dự Tọa đàm. (Ảnh: VGP)
Kinh tế

Chính phủ và doanh nghiệp cùng đồng hành vượt khó

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc Tọa đàm: "Chính phủ và doanh nghiệp: Đồng hành vượt khó" với sự tham dự các vị khách mời là các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp để cùng cùng phân tích, chia sẻ về sự đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế; sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang cần xử lý, xem xét; những kiến nghị, đề xuất cụ thể của doanh nghiệp.
Một cơ sở của Công ty dầu Petroamazonas ở Ecuador. (Ảnh minh họa: Reuters)
Thế giới

OPEC+ nhất trí cắt giảm mạnh sản lượng dầu mỏ

Trong cuộc họp chính sách ngày 5/10 diễn ra tại Vienna (Áo), các Bộ trưởng Năng lượng thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)
Thế giới

WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt

Ngày 22/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cảnh báo thế giới không nên tự mãn với thành quả chống đại dịch Covid-19, đồng thời hối thúc các chính phủ có hành động phối hợp và đưa ra các cam kết chính trị để giảm số ca tử vong và ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra.