Trung Quốc khôi phục cấp các loại thị thực như trước dịch

NDO - Kể từ ngày 15/3, cơ quan lãnh sự Trung Quốc sẽ khôi phục việc cấp tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài, như thời điểm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, thông báo của Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, việc điều chỉnh chính sách thị thực và nhập cảnh đối với người nước ngoài đến Trung Quốc được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi, đi lại giữa Trung Quốc với nước ngoài.

Theo đó, các thị thực vẫn còn hiệu lực được cấp từ trước 28/3/2020, được tiếp tục sử dụng để nhập cảnh. Các cơ quan cấp thị thực của Trung Quốc tại các nước khôi phục lại việc xét cấp các loại thị thực đến Trung Quốc cho người nước ngoài. Cơ quan cấp thị thực cửa khẩu nối lại việc cấp các loại thị thực cửa khẩu.

Chính sách miễn thị thực đối với người nước ngoài đến các địa phương như Hải Nam, Thượng Hải, Quảng Đông và Quảng Tây được khôi phục trở lại như thời điểm trước dịch.

Trong một động thái liên quan, Đại sứ quán Trung Quốc tại nhiều nước ra thông báo điều chỉnh yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay từ nước ngoài đến Trung Quốc.

Thay vì bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 như trước đây, người đến Trung Quốc có thể tự xét nghiệm kháng nguyên để xác định âm tính với Covid-19 trước khi khởi hành, sau đó khai báo trực tuyến với cơ quan hải quan Trung Quốc.

Đáng chú ý, hãng hàng không cũng không cần kiểm tra kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách trước khi lên máy bay.

Điều này tạo thuận lợi lớn cho hành khách trên các chuyến bay đến Trung Quốc, giúp giảm nhiều thời gian, chi phí xét nghiệm trước khi khởi hành, sẽ tạo điều kiện cho ngành hàng không phục hồi và phát triển.