New Zealand tăng gần gấp 3 lần mức thuế nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế

NDO - Chính phủ New Zealand ngày 3/9 cho biết, sẽ áp dụng mức phí nhập cảnh mới đối với khách du lịch quốc tế đến nước này bắt đầu từ tháng 10 tới, với mức tăng gần gấp 3 lần so với mức phí cũ.
Tàu du lịch Grand Princess neo đậu tại cảng Wellington, New Zealand. (Ảnh minh họa: Reuters)
Tàu du lịch Grand Princess neo đậu tại cảng Wellington, New Zealand. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo đó, New Zealand sẽ tăng phí bảo tồn và du lịch đối với du khách quốc tế (IVL) từ mức 35 đô la New Zealand lên 100 đô la New Zealand (khoảng 62,2 USD) từ ngày 1/10, nhằm "bảo đảm du khách đóng góp vào các dịch vụ công cộng và trải nghiệm chất lượng cao khi đến thăm New Zealand".

Công dân New Zealand và Australia, thường trú nhân, nhà ngoại giao và người dân từ nhiều quốc đảo Thái Bình Dương được miễn khoản phí này.

Giống như nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên toàn cầu, New Zealand đã phải chật vật ứng phó với tình trạng quá tải du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, cũng như kéo căng các cơ sở hạ tầng do số lượng lớn khách du lịch đổ về.

Mức phí 35 đô la New Zealand đã được áp dụng từ tháng 7/2019, nhưng mức này được cho là không đủ để trang trải chi phí liên quan đến tình trạng quá tải du khách.

Chính phủ New Zealand cho biết, mức phí mới này có tính cạnh tranh và tin tưởng rằng nước này sẽ tiếp tục được coi là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế.

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp Du lịch New Zealand lại cho rằng, mức phí cao hơn sẽ khó thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khi ngành từng là nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của New Zealand vẫn đang phải chật vật để phục hồi sau lệnh đóng cửa biên giới nghiêm ngặt được thực hiện trong đại dịch Covid-19.

Rebecca Ingram, Giám đốc điều hành của hiệp hội cho biết, sự phục hồi của ngành du lịch New Zealand đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới và điều này sẽ làm giảm thêm sức cạnh tranh toàn cầu của du lịch New Zealand.

Dữ liệu từ Cơ quan thống kê New Zealand mới công bố cho thấy, doanh thu xuất khẩu du lịch trong năm kết thúc vào ngày 30/6 vừa qua là 14,96 tỷ đô la New Zealand, giảm 5% so với trước đại dịch. Theo cơ quan này, số lượng du khách chỉ bằng khoảng 80% so với mức trước khi đóng cửa biên giới.

Chính phủ New Zealand gần đây cũng đã tăng chi phí thị thực du lịch và đề xuất tăng phí đối với các sân bay khu vực.

Bộ trưởng Du lịch Matt Doocey cho biết, khoản chi 100 đô la New Zealand cho phí IVL thường chỉ chiếm chưa đến 3% tổng chi tiêu của một du khách quốc tế khi ở New Zealand, nghĩa là không có khả năng tác động đáng kể đến số lượng du khách đến nước này.

Ông Doocey cũng nói thêm rằng, du lịch quốc tế đóng "vai trò cực kỳ quan trọng" trong nền kinh tế New Zealand, với việc du khách quốc tế chi hơn 11 tỷ đô la New Zealand trong năm qua.

Bộ trưởng Du lịch New Zealand cũng nhấn mạnh, sự tăng trưởng của ngành du lịch là một phần trong mục tiêu chung của New Zealand là tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong một thập kỷ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bảo tồn New Zealand Tama Potaka cho biết, người nộp thuế đã đóng góp gần 884 triệu đô la New Zealand mỗi năm cho du lịch và bảo tồn, bao gồm các hoạt động quảng bá du lịch, di sản thiên nhiên và giải trí.