Chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19

NDO - Ngày 24/8, các đơn vị: European Wellness Việt Nam (Thành viên Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện đến từ châu Âu); Bệnh viện Nhi đồng 2; Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức Ngày hội thăm khám sức khỏe tổng quát cho hơn 100 em nhỏ mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Các trẻ mồ côi cha, mẹ trong đại dịch được các bác sĩ thăm, khám sức khỏe.
Các trẻ mồ côi cha, mẹ trong đại dịch được các bác sĩ thăm, khám sức khỏe.

Đây là một trong các hoạt động thuộc chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên phát động và duy trì từ năm 2021 đến nay nhằm xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và hỗ trợ dài hạn cho các em trong chặng đường tương lai đồng thời mong muốn mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong hiện tại và tương lai.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Tổng Biên Tập Báo Thanh niên Nguyễn Bảo Phước cho biết, khi nhận được thông tin, sau đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 2.000 trẻ mồ côi, Báo đã phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (từ ngày 16/9/2021).

Sự kiện này là chuỗi kết nối để các đơn vị cùng thực hiện các hoạt động chăm lo thể chất cho các trẻ.

Chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 ảnh 1
Đại diện các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ chụp hình cùng các trẻ em tại chương trình.

Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện European Wellness chia sẻ: “Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là không ít em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh.

Sự kiện đã tái khẳng định mục tiêu của European Wellness trong việc gắn kết mạnh mẽ với cộng đồng, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy dành cho người Việt.

Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện European Wellness

Sự kiện thăm khám sức khoẻ lần này là một phần trong chuỗi các hoạt động hướng tới trẻ em Việt Nam của chúng tôi, với mong muốn được giúp các em sống tích cực, tự tin hơn trong cuộc sống.

Tại chương trình, các em nhỏ không chỉ được đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế thực hiện thăm khám sức khỏe tổng quát, mà còn được đánh giá về khía cạnh tâm lý, tư duy và khả năng xử lý tình huống trong cuộc sống hàng ngày để đề ra các giải pháp can thiệp y tế kịp thời.

Chăm sóc sức khỏe cho hơn 100 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 ảnh 2

Các em nhỏ cùng vui chơi các hoạt động vui nhộn tại chương trình.

Tại chương trình, các trẻ còn được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu, tặng quà nhân dịp Trung thu và năm học mới với trị giá 2 triệu đồng/phần.

Trước đó, European Wellness cũng đóng góp vào Quỹ từ thiện 7 tỷ đồng dành cho trẻ em tự kỷ và vận động gần 500 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, nghệ sĩ để cùng chung tay để hỗ trợ trẻ tự kỷ Việt Nam.