[Infographic] 64% người hưởng ở đô thị nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

[Infographic] 64% người hưởng ở đô thị nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, cả nước có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị. Con số này tăng 3% so năm 2022, vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Hà Nội dừng in thẻ bảo hiểm y tế giấy, gia hạn trên hệ thống cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ ngày 15/10/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội dừng in thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển đến trung tâm dịch vụ việc làm để trả cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như hiện nay. Việc gia hạn thẻ thực hiện trên hệ thống dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội quản lý. 
[Infographic] Khoảng 62% người ở đô thị nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

[Infographic] Khoảng 62% người ở đô thị nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Hiện nay, toàn quốc đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị. Tỷ lệ này tăng 1% so với năm 2022, về đích sớm 3 năm so với mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao là 60% đến năm 2025.
Phỏng vấn lao động trực tuyến. (Ảnh: HCES)

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp

Từ khi ban hành chính sách tới nay, số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng nhanh qua các năm, tạo áp lực lớn đối với việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp. Đến hết năm 2022, số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vượt mốc hơn 14,3 triệu người. Vì thế, rất cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là dịch vụ tư vấn-giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận "một cửa" UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh Đăng Duy)

Tăng lương cơ sở, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp áp dụng ra sao?

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1/7/2023. Như vậy, với lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 9 triệu đồng/tháng.
Người lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Một số chính sách với người lao động khi thôi việc, mất việc làm

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ cuối tháng 4 và tháng 5, diễn biến của thị trường lao động khó khăn hơn. Số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng việc làm lên tới gần 510 nghìn người, chiếm khoảng 3,4% tổng số lao động. Dưới đây là một số chính sách đáng quan tâm với người lao động khi thôi việc, mất việc làm.
Lao động làm thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nội dung về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần sửa đổi

Một trong những nội dung trọng tâm của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) là các quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Sửa đổi chính sách này cần phù hợp định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Tiếp nhận gần 72,5 nghìn trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Tiếp nhận gần 72,5 nghìn trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Đến hết ngày 15/3, gần 72,5 nghìn người đã được tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, dịch vụ công này góp phần giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thuận tiện và nhanh chóng hơn.