Cán bộ xã Hùng An (Bắc Quang) hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả. (Ảnh HỒNG CỪ)

Hà Giang có 6.495 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 có 6.500 hộ với hơn 6.500 vườn có thu nhập khá.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà Tết cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc Chơ Ro

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 6/2, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại các nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn và tặng quà đồng bào dân tộc Chơ Ro, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
Eximbank Tiền Giang trao quà cho các hộ nghèo tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Ngân hàng Eximbank Tiền Giang tặng 500 phần quà cho bà con nghèo đón Tết

Ngày 6/2, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tiền Giang (Eximbank Tiền Giang) đã tặng 230 phần quà cho người dân nghèo tại phường 1, phường 5, xã Đạo Thạnh, Bình Đức và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Mỗi phần quà gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm và 300.000 đồng tiền mặt.
Đồng chí Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trao quà Tết cho bà con dân tộc Khmer ở các xã vùng ven biển của thành phố.

Bạc Liêu trao quà Tết cho nhiều hộ dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Công tác chăm lo, tặng quà, gạo giúp các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để một gia đình nào không có Tết, đã và đang được các cấp chính quyền, các ngành chức, các đoàn thể trong tỉnh Bạc Liêu quan tâm thực hiện bằng những nghĩa cử cao đẹp, cụ thể, thiết thực.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên trái) cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội cho công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng quà Tết công nhân lao động

Nhiều phần quà Tết thiết thực và ý nghĩa được đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao tận tay những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức đầm ấm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tactician (Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) chiều 29/1.
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà tặng 350 người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các lực lượng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và an ninh chủ quyền của đất nước nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đang tới rất gần.
Lãnh đạo chi nhánh Agribank Yên Bái trao biểu trưng hỗ trợ 1.200 suất quà Tết cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN).

Yên Bái làm tốt an sinh xã hội dịp Tết Giáp Thìn 2024

Với tinh thần "Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau", trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 tỉnh Yên Bái đã vận động các nguồn xã hội hóa, kịp thời động viên giúp các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết trong đủ đầy, an vui. Qua 3 năm, tỉnh đã vận động ủng hộ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa để chăm lo tết cho gần 54.000 lượt hộ nghèo.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết tại Quảng Ngãi

Sáng 23/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ 2024” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và trao tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái trao biểu trưng 500 triệu đồng cho người nghèo tỉnh Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Yên Bái chăm lo cho hơn 20.000 hộ nghèo đón Tết Giáp Thìn 2024

Hiện, Yên Bái còn 20.222 hộ nghèo, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Yên Bái đã vận động các nguồn xã hội hóa, kịp thời động viên giúp các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết trong đủ đầy, an vui. Theo đó, mỗi hộ nghèo được nhận quà trị giá 500 nghìn đồng, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (ngân sách tỉnh tặng 6.000 suất, từ các nguồn xã hội hóa cấp tỉnh 8.400 suất.
Trào 5 căn nhà và quà Tết tặng hộ nghèo ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam).

Trao quà Tết và bàn giao 5 căn nhà cho hộ nghèo ở Quảng Nam

Ngày 21/1, tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) Cơ quan thường trú khu vực miền trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền trung) phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn 2024; đồng thời bàn giao 5 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Quảng Nam, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bình Định

Ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà Tết tặng công nhân, người lao động khó khăn tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định).
Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 11.

Vận động hơn 5,1 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quận ủy quận 11 cùng dự.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao quà Tết tặng công nhân lao động trên công trường xây dựng nhà ở công nhân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm, trao quà Tết tặng công nhân Công ty Pegatron Việt Nam

Chiều 11/1, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ban Dân vận, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn lao động thành phố… đã đi thăm, tặng quà Tết công nhân lao động đang thi công tại công trình Khu nhà ở công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng).
Đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với công nhân vệ sinh đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng người lao động trong đêm giao thừa tại Đà Lạt

Tối 21/1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại khu vực chợ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
Thành viên tổ dân vận cơ sở huyện Nậm Pồ trao quà tết tặng bà Giàng Thị Dua ở bản mốc 4, xã Nậm Tin.

Ấm áp tình người nơi biên giới

Với mong muốn các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện biên giới đều chung niềm vui đón xuân mới ấm áp, an lành, những ngày này, khi không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, làng bản, thì cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vẫn dành thời gian đến từng nhà để trao tặng các phần quà Tết động viên hộ nghèo, gia đình chính sách...
Phiên họp của Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 năm 2023.