Trao quà tặng 350 người lao động có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các lực lượng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và an ninh chủ quyền của đất nước nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đang tới rất gần.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nằm trong khuôn khổ chương trình lớn “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, do Trung ương Đoàn tổ chức thành công nhiều năm trở lại đây, chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” được triển khai tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 10.400 phần quà Tết sẽ trao tặng thanh niên công nhân, người lao động, ngư dân hoàn cảnh khó khăn và lực lượng bộ đội biên phòng.

Tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), ban tổ chức chương trình đã trao các suất quà Tết ý nghĩa tặng 350 người lao động. Được biết, mỗi suất quà gồm bao lì xì với 300 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137 (xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Đồn Biên phòng ở xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu), với tổng giá trị quà tặng là 35 triệu đồng và 20 bản đồ Tổ quốc.

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã trao hơn 600 suất quà Tết đến với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Xuân và xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trao quà tặng 350 người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương (trái) nhận biển tượng trưng 1.000 suất quà tặng người dân hoàn cảnh khó khăn từ đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Trung ương Đoàn lại triển khai chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; tri ân, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân; động viên, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, biển, đảo cùng đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động liên quan tại tỉnh Nghệ An, địa phương đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống của nhân dân Nghệ An đã ngày càng tốt hơn, lực lượng thanh niên thể hiện rõ nét hơn vai trò xung kích, sáng tạo, góp sức trẻ vào thành tích chung của địa phương.