Hà Giang có 6.495 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 có 6.500 hộ với hơn 6.500 vườn có thu nhập khá.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ xã Hùng An (Bắc Quang) hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả. (Ảnh HỒNG CỪ)
Cán bộ xã Hùng An (Bắc Quang) hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả. (Ảnh HỒNG CỪ)

Sau ba năm triển khai, đến nay đã có 6.495 hộ thực hiện, đạt 99,92% kế hoạch. Tổng diện tích đã thực hiện là 262 ha với tổng kinh phí Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho các hộ nghèo, cận nghèo là hơn 90 tỷ đồng.

Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng xóm Tân Đô, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10,6 tỷ đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nguồn vốn ngân sách tỉnh).

Các hạng mục gồm: Bảo tồn, tôn tạo đình làng; xây mới nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bảo tồn mẫu nhà sàn truyền thống; xây mới hạ tầng kỹ thuật tổng thể; thiết kế, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch; đường dạo nội bộ, điện chiếu sáng, sơ đồ tour tuyến, biển hiệu phục vụ khách du lịch...

Công trình được khởi công từ cuối tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2024, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và hỗ trợ phát triển hoạt động du lịch tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

57 thí sinh đoạt Giải nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang vừa thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024. Khối THCS có 439 thí sinh đoạt giải gồm: 18 Giải nhất, 70 Giải nhì, 160 Giải ba, 191 Giải khuyến khích.

Năm nay là năm thứ năm liên tiếp thành phố Bắc Giang dẫn đầu cả về số lượng và chất lượng giải với tổng số 62 giải (gồm 6 Giải nhất, 14 Giải nhì, 25 Giải ba, 17 Giải khuyến khích).

Kỳ thi được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy giáo dục mũi nhọn, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường THCS, THPT, góp phần phát hiện học sinh có tố chất, năng lực học tập tốt để tạo nguồn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các địa phương trao quà Tết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức thăm, tặng gần 1.900 suất quà Tết, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Sơn; Công ty TNHH MTV Trung Chinh, Tiến Thuận; Quỹ Vì người nghèo huyện trao 280 suất quà Tết tặng hộ nghèo, tổng trị giá 140 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn của huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhân đạo, từ thiện tặng gần 1.600 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

* Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp trong Khối vừa phối hợp huyện Đoan Hùng tổ chức chương trình trao quà Tết tặng người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại chương trình, 150 suất quà đã được trao cho 150 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn thuộc ba xã: Hùng Long, Vụ Quang, Minh Tiến của huyện Đoan Hùng, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

* Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Sơn La đã thăm và tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo huyện Yên Châu.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Thành ủy Sơn La và Huyện ủy Yên Châu đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nhất là công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương trong những năm qua.

Đoàn công tác của Thành ủy trao tặng 200 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo với mong muốn chung tay với cấp ủy, chính quyền huyện Yên Châu giúp các hộ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầy đủ hơn.

Hơn 15.000 con cá giống được phóng sinh

Mới đây, thành phố Lào Cai phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tại ngày hội, có hơn 15.000 con cá giống các loại như chép, trôi, trắm, mè và gần 100 con chim (bồ câu, chim sẻ) được phóng sinh. Ngoài ra, các tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và người dân cũng dâng nhiều cá giống để phóng sinh tại ngày hội.

Việc tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên, giữ cân bằng sinh thái và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.