Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, động viên, tặng quà các lực lượng chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên, tặng quà các lực lượng chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phưởng ở thành phố Tuy Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dự Chương trình “Tết sum vầy xuân chia sẻ” và tặng quà Tết tại Phú Yên

Ngày 19/1, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tham dự chương trình "Tết sum vầy xuân chia sẻ" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp tổ chức; dịp này đồng chí cũng thăm hỏi và tặng quà một số gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. 
Lãnh đạo ngành Tòa án Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến Lễ ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Tòa án Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. (Ảnh: Thanh Dương/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác tòa án địa phương

Ngày 30/6, phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo lần thứ nhất Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, được tổ chức tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu mốc mới cho sự phát triển sâu rộng hơn trong hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình (trái) tặng quà lưu niệm cho ông Christian Coquoz, Chánh án Tòa án bang Geneva. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm về tư pháp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 26/4 đến 1/5 tại Thụy Sĩ, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang (LB) Thụy Sĩ, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Chánh án Tòa án bang Geneva, Chánh án Tòa án bang Vaud và nguyên Thẩm phán hình sự Tòa án Tối cao LB Thụy Sĩ.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tây Ninh tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính bền vững

Ngày 17/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để thông báo Kết luận kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Sơn La: Tăng cường các giải pháp đấu tranh với tội phạm truy nã nguy hiểm

Đánh giá cao tỉnh Sơn La đã triển khai tốt các nghị quyết của Đảng, của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối Nguyễn Hoà Bình đề nghị Sơn La tăng cường công tác đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhất là các đối tượng truy nã liên quan tới ma túy đang lẩn trốn tại một số địa bàn của tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra số 5 thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại bộ này.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố dự thảo kết quả kiểm tra tại Quảng Bình

Ngày 16/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại địa phương.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (bên trái) Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đón nhận phần thưởng cao quý

Tối 27/5, tại quảng trường trung tâm huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang trọng thể tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Bằng xếp hạng Di tích quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm và Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo về công tác của các Tòa án năm 2021. Ảnh: LINH NGUYÊN

Năm 2021, số vụ việc được Tòa án giải quyết giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, năm 2021, hệ thống Tòa án các cấp đã thụ lý 537.577 vụ việc, tỷ lệ đã giải quyết đạt 81,2%, giảm 107.944 vụ việc. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa, phiên họp theo kế hoạch.

Quang cảnh phiên làm việc tại hội trường của Quốc hội sáng 25-3. Ảnh: quochoi.vn

Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, nhìn chung kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu trong các Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện.