Nhằm tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Công an trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn cả nước, T&T Group và Ngân hàng SHB đã chung tay hỗ trợ trợ kinh phí xây dựng 700 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng số tiền là 42 tỷ đồng.
Ngày 3/4, tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu), Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao tặng nhà, bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 700 hộ nghèo và cận nghèo, đang khó khăn gay gắt về nhà.
Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa hết sức nhân văn, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Vì thế, ngay sau khi có chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc hỗ trợ 700 căn nhà cho tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn những hộ gia đình thật sự khó khăn về nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng cần được hỗ trợ...
Sạt lở đã xảy ra ở bờ phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát (nằm trên bờ kênh 30/4, thuộc khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) với chiều dài 33m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,3m.
Những ngày tháng 3, chúng tôi trở lại vùng ven biển của thành phố Bạc Liêu và các huyện Hòa Bình, Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) nơi được mệnh danh là "thủ phủ tôm" của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Gần đây, giá tôm tăng lên khá cao, người sản xuất có lãi, đến đâu cũng dễ dàng cảm nhận không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp đầy hứng khởi.
Hy vọng sau Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025 này, nghề muối của Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng sớm có bước phát triển mới, đời sống bà con diêm dân thật sự được cải thiện, nâng lên.
Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đưa chương trình chuyển đổi số thành chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thực hiện thời gian tới, nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và để công tác chuyển đổi số đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.
Lần đầu tiên, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ kết hợp hội chợ xúc tiến du lịch, thương mại, sản phẩm OCOP. Hơn 200 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long, các huyện trong tỉnh Bạc Liêu tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi và hào hứng...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi số. Trong tháng 4/2025, các đơn vị phải trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho Hội đồng thẩm định tỉnh. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án.
Mặc dù đã tốt nghiệp đại học và trung cấp, có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập khá cao, nhưng “hai bóng hồng” là Nguyễn Thùy Trang và Đỗ Như Ý, thường trú thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) vẫn viết đơn tình nguyện được tham gia nhập ngũ đầu xuân Ất Tỵ 2025 này...
Với 56 km đường bờ biển, tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án điện gió đã và đang vận hành cũng như trong quá trình đầu tư mở rộng. Gió biển, đặc sản của vùng đất này được bàn tay, khối óc con người biến thành nguồn năng lượng bền vững; đồng thời tạo thêm giá trị quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch tới Bạc Liêu qua hoạt động độc đáo là khám phá, trải nghiệm nhà máy điện gió - thường được gọi với cái tên dân dã là những "cánh đồng" hay trang trại điện gió.
Với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, thời hoàng kim có diện tích làm muối lên đến hơn 6.000 ha nhưng đến nay, nghề làm muối ở Bạc Liêu chỉ còn gần 2.000 ha. Tỉnh cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nỗ lực nhằm khôi phục, giữ vững nghề truyền thống nổi tiếng này.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay trong ngày đầu năm, ngay từ quý I, toàn tỉnh phải quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8-9% trở lên...
Với mong muốn mang đến một mùa Xuân Ất Tỵ vui tươi, ấm áp, nghĩa tình, mấy ngày qua, nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương; một số doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo Tết cho gia đình chính sách, công nhân viên chức, người lao động...
“Chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố yêu cầu các cở sở phải viết nội dung cam kết an toàn thực phẩm, làm bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Chúng tôi thấy việc làm này hết sức cần thiết. Đồng thời, cam kết thực hiện nghiêm túc”, anh Nguyễn Ngọc Sen, chuyên sản xuất bánh mì và chả lụa (thuộc cơ sở sản xuất chả lụa Sơn Hà) ở thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), bày tỏ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm, vận động bà con phật tử, tín đồ tôn giáo mình phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo”...
Ngày 20/1, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, một số đơn vị, nhà hảo tâm tại địa phương tổ chức trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Nhân dịp Xuân mới Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo và nhân dân của tỉnh Bạc Liêu, kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đất nước.
Ngày 18/1, tại 3 huyện Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính ủy Trung tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 cháu là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng, năm 2025 là năm thứ 10 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tết quân-dân và cũng là năm thứ 2 Tết quân-dân được tỉnh tổ chức tại Đông Hải, một huyện vùng xa, vùng ven biển của tỉnh.
"Sau một tuần có thư của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, tình hình an toàn giao thông của tỉnh bước đầu có chuyển biến tích cực", lãnh đạo Ban An toàn giao thông của tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.
Năm 2023, Việt Nam lần đầu bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, tương đương 10,3 triệu tấn CO2, thu về khoảng 51,5 triệu USD (gần 1.250 tỷ đồng). Thị trường carbon góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mang lại nguồn lợi tài chính lớn. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực được ghi nhận có nhiều tiềm năng về lĩnh vực này.
Bộ tranh chân dung 20 vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường thực hiện bằng kỹ thuật màu nước trên chất liệu giấy bản. Các tác phẩm khắc họa sinh động chân dung những vị tướng tài danh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Đức Anh…
Việc sử dụng hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tầm soát bệnh lý phức tạp, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến mở ra giai đoạn mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Bạc Liêu và các tỉnh lân cận.
Năm 2024, ngành tuyên giáo Bạc Liêu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, khoa giáo,… Kịp thời tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh.
Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2024 diễn ra đến hết ngày 4/12/2024 với quy mô hơn 250 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, bao gồm các khu vực dành riêng cho triển lãm, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của các tỉnh, thành phố...