Vận động hơn 5,1 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quận ủy quận 11 cùng dự.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 11.
Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 11.

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc được thành lập vào tháng 10/2022, đến nay có 150 hội viên. Qua hơn 1 năm hoạt động, đơn vị đã tổ chức 50 chương trình thiện nguyện, nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động như: cứu trợ lũ lụt, hỗ trợ thiên tai; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; chăm lo cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây cầu, xây sửa nhà… Tổng kinh phí vận động thực hiện được hơn 5,1 tỷ đồng.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 thành viên, bà Võ Thị Thu Sương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Đỗ Huỳnh Thủy, bà Trương Thanh Tuyền.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, hội sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện cung cấp hỗ trợ y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi, trẻ em và những người khó khăn khác trong xã hội.

Dự kiến, đơn vị sẽ vận động khoảng 2 tỷ đồng để xây 4 cây cầu, xây dựng 2 căn nhà tình thương, trao tặng 500 phần quà tết, 1.000 phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn.

Ông Phan Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 11 biểu dương những kết quả hoạt động cộng đồng, nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc thực hiện được trong thời gian qua.

Ông cũng đề nghị đơn vị tiếp tục đồng hành thực hiện các chương trình nhân đạo gắn với các phong trào, vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc cũng trao tặng 88 phần quà Tết với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.