Chủ tịch Công ty Z Holding bị tuyên án 30 năm tù giam
Chiều 14/1, sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ án sữa giả tại Công ty Z Holding.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tòa án
Có 42 kết quả
Chiều 14/1, sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ án sữa giả tại Công ty Z Holding.
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm bảo đảm việc thành lập, tổ chức và hoạt động của mô hình tòa án mới được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Sáng 8/1, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng đồng phạm liên quan vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 5634/CSXH-HPQĐ ngày 5/12/2025 của Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nội dung chính như sau:
Chiều 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.
Ngày 17/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao) và một số tỉnh, thành phố liên quan.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 223-KL/TW ngày 2/12/2025 của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, năm 2025, việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận đánh giá cao.
Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.
Từ ngày 27-29/11/2025, tại Quảng Ninh diễn ra Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 2 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước.
Ngày 24/11, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 nhằm đánh giá, tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị.
Sáng 17/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (trú tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”.
Chiều 10/11, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến dự Hội nghị bàn giao công tác của Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các Tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được dư luận đánh giá cao, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Việc đề xuất người dân có thể cung cấp tài liệu, chứng cứ và khởi kiện qua môi trường điện tử là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số trong ngành tòa án, giúp tăng cường khả năng tiếp cận công lý, tiết kiệm chi phí và thời gian của người dân.
Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ngày 16/6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Hải (sinh năm 1970, trú phường 5, thành phố Tuy Hòa) 8 năm tù giam và Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) 7 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất chỉ quy định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc, định hướng về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế, còn các nội dung cụ thể sẽ được Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội quy định sau.