Những minh chứng không thể phủ nhận
Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) tại Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra từ ngày 23/2 đến ngày 31/3.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#quyền con người
Có 146 kết quả
Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) tại Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra từ ngày 23/2 đến ngày 31/3.
Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.
Nỗi lo lộ thông tin cá nhân hoặc bị tấn công mạng khiến nhiều người sống chung với HIV ngại tìm kiếm hỗ trợ trực tuyến vì sợ bị phán xét, kỳ thị hoặc bạo lực. Điều này tạo ra “hiệu ứng im lặng”, khiến những người cần hỗ trợ nhất lại càng dè dặt hơn khi tìm kiếm thông tin và kết nối.
Thời gian qua, bất chấp những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những nhận định sai lệch về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Đẩy mạnh truyền thông số và đối ngoại, hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người là định hướng trọng tâm trong ba năm tiếp theo của Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028.
Ngày 8/1, Trường đại học Kiểm sát phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức thực hiện thể chế về quyền con người, quyền công dân so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay”.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trong bối cảnh tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, các mô hình hỗ trợ cộng đồng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp nạn nhân vượt qua sang chấn, phục hồi và ổn định cuộc sống. Những mô hình này không chỉ mang lại sự an toàn tạm thời mà còn tạo nền tảng lâu dài để nạn nhân tái hòa nhập bền vững.
Nghị quyết về phát triển công dân số hướng tới việc bảo đảm sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ, hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền (Cục Đối ngoại, Bộ Công an), phối hợp Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội thảo khoa học “Định hình tiêu chuẩn quyền con người mới tại Liên hợp quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam”.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Ngày 11/12, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Công an phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Nguyên tắc Méndez - Nguyên tắc thẩm vấn hiệu quả trong hoạt động điều tra và thu thập thông tin”.
Bước vào kỷ nguyên số, Việt Nam xác định việc nâng cao cơ chế bảo vệ quyền con người trong môi trường số là ưu tiên hàng đầu, thể hiện trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.
“Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 5 đến 7/12 tại Hà Nội sẽ là nơi để mỗi người dân, mỗi du khách có thể bước đi, chạm vào và cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.
Các nghị quyết tái khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa phát triển, hòa bình, an ninh và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh đầu tư vào phòng ngừa xung đột là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với tiêu đề Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Ngày 17/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”.
Ngày 13/11, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền phối hợp Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tra tấn cho lực lượng Công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại thành phố Đà Nẵng.
Các ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất rằng, việc ban hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý chặt chẽ, phòng ngừa tội phạm với nguyên tắc nhân đạo, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10 lần này được đánh giá có nhiều điểm mới, nhân văn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để bổ sung nội dung thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là cần thiết, song cần quy định chặt chẽ, minh bạch, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân, vừa nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa vi phạm.
Nhân dịp Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Ernst Noorman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị xem xét, bổ sung thêm nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân tại dự thảo Luật Dẫn độ. Theo đại biểu, đây không chỉ là yêu cầu chính trị, pháp lý mà còn là chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam đang thực hiện theo Hiến pháp năm 2013 và Công ước chống tra tấn.
Ngày 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã có gần 70 nước và tổ chức tham gia ký công ước, cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2321/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Việc Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Đó cũng là minh chứng rõ ràng, góp phần bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử với số phiếu ủng hộ 180, cao nhất Nhóm châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thúc đẩy những giá trị phổ quát về quyền con người để người dân trên toàn thế giới được sống trong một thế giới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, ứng phó kịp thời với thách thức toàn cầu.
Tái đắc cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam sẽ tiếp tục 8 lĩnh vực ưu tiên, đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người.
Với số phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028. Kết quả này thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.