Cán bộ, người dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy giám sát việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn phường.

Bài 2: Nhiều cách làm sáng tạo trong huy động sức dân

Để gắn kết tình cảm cộng đồng tại các tổ dân phố, thôn, làng, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều phương thức, hoạt động đã tập hợp nhân dân tham gia vào các công trình, phần việc tại địa phương, theo đúng phương châm "huy động sức dân để lo cho dân".
Người dân tích cực hưởng ứng mô hình “Thu gom phế liệu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An.

Đa dạng hoạt động an sinh xã hội của phụ nữ thị trấn Đức An

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã đa dạng hóa hoạt động gắn với xây dựng mô hình an sinh xã hội, nhằm tạo nguồn vốn giúp đỡ các chị em phụ nữ trong chi hội và người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Người dân phường Ðại Kim tham gia vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khang trang.

Tạo chuyển biến từ sinh hoạt chuyên đề

Nhiều chi bộ tại phường Ðại Kim, quận Hoàng Mai nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo hướng vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách vào thực tiễn cơ sở và đi thẳng vào những vấn đề người dân đang quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết và bước đầu đạt kết quả tích cực.
Ông Trương Ðình Quý (bên phải), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 5, phường Trung Văn hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy.

Vận động toàn dân tham gia phòng chống "giặc lửa"

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị mới phát triển bên cạnh khu dân cư cũ, có nhiều hộ kinh doanh nhà trọ, hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó có khả năng tiếp cận, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác định việc phát huy tối đa vai trò của "bốn tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy có ý nghĩa quan trọng. Phường đã tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần ít nhất 254.163 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Tính đến tháng 12/2022, toàn quốc có 84.721 thôn, tổ dân phố. Nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) thì cần có ít nhất 254.163 người tham gia (mỗi tổ cần ít nhất 3 người) lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với dự kiến tổng kinh phí cần bảo đảm là 3.505 tỷ đồng/năm.
Người dân Tổ 5, phường Thạch Bàn (quận Long Biên) trao đổi về cách sử dụng bình chữa cháy công cộng tự trang bị.

Những tổ dân phố xanh, đẹp, an toàn

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên, những ngày này, người dân phường Thạch Bàn vận động nhau trang trí cảnh quan các tuyến đường, trồng cây, vẽ tranh bích họa, góp phần tô điểm cho cảnh quan phường xanh, sạch, đẹp. Nhiều gia đình đã tự trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt camera an ninh... để bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng đời sống.
Lãnh đạo Huyện ủy Krông Ana nhận xét, góp ý buổi sinh hoạt Chi bộ thôn 2, xã Quảng Điền.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn ở Đắk Lắk

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó việc thành lập các tổ công tác của Tỉnh ủy, Huyện ủy và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành về tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn đã giúp chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Từ đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, làm thay đổi đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn.