Nhân rộng những cách làm hay trong thực hiện các quy tắc ứng xử

Sau bảy năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, QTƯX nơi công cộng, nền nếp ứng xử văn minh ngày càng được củng cố.
Quy tắc ứng xử được treo công khai tại đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm), giúp mọi người dễ quan sát và thực hiện.
Quy tắc ứng xử được treo công khai tại đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm), giúp mọi người dễ quan sát và thực hiện.

Ðặc biệt trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cách làm hay, những phương thức tuyên truyền, vận động về QTƯX nơi công cộng, hiệu quả. Ðây chính là những kinh nghiệm quý cần được nhân rộng.

Ngay sau khi triển khai thực hiện QTƯX, quận Hà Ðông đã triển khai tuyên truyền, vận động đến tất cả các hộ dân trên địa bàn, đồng thời, tổ chức công tác ký cam kết, vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung QTƯX nơi công cộng cũng như nội quy, quy chế của tổ dân phố, từ đó góp phần xây dựng phường giàu mạnh, văn minh, người dân có ý thức cao trong việc tuân thủ pháp luật.

Các tổ dân phố đều niêm yết QTƯX tại những nơi công cộng, dễ nhìn, dễ tiếp cận nhất như: Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố; các khu chung cư; điểm di tích...

Sau khi thực hiện tuyên truyền, vận động, định kỳ hằng năm, các khu dân cư đánh giá những kết quả, đề ra phương hướng nhiệm vụ của thời gian tới gắn với hội nghị đại biểu nhân dân. Với biện pháp này, nếp sống văn minh trên địa bàn quận Hà Ðông có nhiều chuyển biến tích cực.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hà Ðông Phạm Ðình Tuyên cho biết: "Tất cả các trường học trên địa bàn quận xây dựng mô hình "Trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp".

Với mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn, các di tích đều triển khai đầy đủ các nội dung QTƯX. Các ban quản lý di tích đều có hoạt động tổ chức lễ hội, nên việc chỉnh trang, bảo đảm hệ thống cây xanh, giữ gìn vệ sinh... luôn được chú trọng. Quận thành lập đoàn kiểm tra lễ hội, qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội...".

Việc tuyên truyền thực hiện QTƯX ở các không gian như: Thư viện, nhà hát, di tích, trường học... có nhiều thuận lợi, thì thực hiện QTƯX ở vườn hoa, đường phố, chợ dân sinh... gặp nhiều thách thức. Song với cách làm bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, đoàn thể, nếp sống văn minh tại những khu vực này cũng có chuyển biến mạnh mẽ.

Mô hình "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả" tại chợ Kim Quan (phường Việt Hưng, Long Biên) khiến người dân cảm thấy yên tâm, thân thiện mỗi khi đến đây. Ðây là kết quả của việc phối, kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban của quận với Hội Phụ nữ trong triển khai mô hình "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả".

Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Long Biên Ðào Thu Hải cho biết, chợ Kim Quan đã được cải tạo cảnh quan môi trường, treo các giỏ hoa, chậu hoa, cây cảnh; thiết kế và niêm yết bảng QTƯX; lắp đặt mô hình tái sử dụng túi nilon; lắp đặt mô hình Ðiểm thu gom rác tái chế; tổ chức tập huấn QTƯX nơi công cộng... Do đó, mô hình "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả" giúp Kim Quan cũng như một số chợ truyền thống trở nên xanh, sạch, đẹp, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong văn hóa ứng xử tại chợ.

Chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng) cũng ghi nhận nhiều chuyển biến. QTƯX nơi công cộng được niêm yết ngay tại khu vực ra, vào chợ. Tại điểm trông giữ xe của chợ, các phương tiện được sắp xếp gọn gàng, công khai giá... Vào chợ ai cũng thấy sạch sẽ hơn, an toàn hơn.

Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng Thành Thị Kiều Oanh cho biết: "Quận đã tổ chức tập huấn QTƯX cho ban quản lý các chợ, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; ban quản lý các chợ in ấn, cấp phát QTƯX cho các hộ dân kinh doanh; tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại..., đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong kinh doanh buôn bán".

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện QTƯX, nhất là QTƯX nơi công cộng, hiện đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đang thực hiện kiểm tra tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Bùi Minh Hoàng cho rằng, để có được các kết quả này thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể. Ðoàn kiểm tra mong muốn, từ những mô hình làm tốt sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn nữa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ, người dân trong việc thực hiện QTƯX.