Đa dạng hoạt động an sinh xã hội của phụ nữ thị trấn Đức An

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã đa dạng hóa hoạt động gắn với xây dựng mô hình an sinh xã hội, nhằm tạo nguồn vốn giúp đỡ các chị em phụ nữ trong chi hội và người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tích cực hưởng ứng mô hình “Thu gom phế liệu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An.
Người dân tích cực hưởng ứng mô hình “Thu gom phế liệu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An.

Mô hình “Thu gom phế liệu” kết hợp giữa bảo vệ môi trường gắn với việc gây quỹ từ bán phế liệu giúp đỡ phụ nữ và người dân gặp khó khăn trên địa bàn được chính quyền và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An đã xây dựng 6 ngôi nhà thu gom phế liệu tại 6/6 tổ dân phố của thị trấn Đức An.

Các ngôi nhà được thiết kế bằng khung sắt, lợp tôn rất xinh xắn, được đặt ở vị trí thuận lợi để phụ nữ, người dân bỏ các loại phế liệu như chai nhựa, lon nước ngọt, rác thải tái chế... Theo định kỳ, phế liệu tại các ngôi nhà thu gom được mở ra để bán, toàn bộ kinh phí thu được sẽ dùng để gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo tại địa phương. Mô hình đã giúp nhiều người vượt qua khó khăn, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư; thúc đẩy thành công việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An còn đẩy mạnh tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, phù hợp. Qua các mô hình, hoạt động gây quỹ, phụ nữ thị trấn Đức An đã triển khai, làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo và người dân khó khăn trên địa bàn.

Điển hình là hội đã phát động, tổ chức chương trình “Ngày phụ nữ tiết kiệm”, thu về hơn 2 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; tham gia bán đồ ăn, nước uống tại Ngày hội văn hóa các dân tộc lần thứ hai do huyện Đắk Song tổ chức, thu 13 triệu đồng tiền lời, gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 6 nhận đỡ đầu bé Nguyễn Thị An Nhiên, với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Hội trao tặng mô hình sinh kế trị giá 5 triệu đồng cho hội viên Nguyễn Thị Sợi, ở Tổ dân phố 8 để chăn nuôi gà, phát triển kinh tế…

Các chi hội trực thuộc cũng chủ động xây dựng các mô hình tiết kiệm như “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế ” tại Tổ dân phố 2; mô hình “Nuôi heo đất”, “Thu gom phế liệu” tại các tổ dân phố của thị trấn Đức An; câu lạc bộ “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo” của Tổ dân phố 8... Thông qua kinh phí của các mô hình, chị em đã đến thăm hỏi các gia đình người già yếu, ốm đau...

Bên cạnh đó, trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính hiệu quả bền vững, hội duy trì hoạt động 8 nhóm góp vốn tiết kiệm với số tiền 360 triệu đồng, giải quyết cho 60 chị em vay phát triển kinh tế. Hội đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, quản lý 4 tổ tiết kiệm, với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng, cho 172 hộ chị em vay vốn…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức An Trịnh Thị Thúy cho biết, với phương châm “Việc làm nhỏ, tác động lớn”, phụ nữ thị trấn Đức An đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Từ đó, hội ngày càng trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên và người dân trên địa bàn.