Sáp nhập để phục vụ người dân tốt hơn

Từ đầu tháng 4/2024, hơn 25.000 tổ chức dưới phường, xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được sáp nhập, tinh gọn lại còn hơn 4.800 khu phố, ấp. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tổ chức đời sống người dân được tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định, bản đồ của 14 khu phố mới được thành lập tại phường Tân Ðịnh, Quận 1. (Ảnh THẾ ANH)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định, bản đồ của 14 khu phố mới được thành lập tại phường Tân Ðịnh, Quận 1. (Ảnh THẾ ANH)

Tinh gọn bộ máy

Ông Quách Trung Hiếu, Bí thư Ðảng ủy Phường 9, Quận 5 cho biết, Phường 9 có 7 khu phố và 71 tổ dân phố với 3.822 hộ với 14.988 nhân khẩu. Từ ngày 8/4, Phường 9 sẽ nhập khu phố 4 và khu phố 6 thành khu phố 4 mới; đổi tên khu phố 7 thành khu phố 6 mới. Việc sắp xếp khu phố, ấp sẽ tạo điều kiện để địa phương khôi phục, duy trì, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và tăng tính chuyên trách cho đội ngũ khu phố hoạt động. Việc sắp xếp cũng đòi hỏi bộ máy địa phương phải sát dân, gần dân hơn.

Tương tự, ngày 9/4, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 10 cũng công bố Nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn. Theo đó, Phường 14 hiện có 10.407 hộ với 35.782 người dân gồm 12 khu phố và 105 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, phường có 19 khu phố.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy Quận 10 ghi nhận những đóng góp của những người từng cống hiến, tham gia công tác ở 12 khu phố, nhất là 105 tổ dân phố và mong họ tiếp tục dõi theo, hỗ trợ các công tác của địa phương thời gian tới. Ông Minh nhấn mạnh, những hoạt động của khu phố không thể thiếu sự ủng hộ, đồng lòng của tất cả người dân trên địa bàn. Ông đề nghị các phòng, ban, quận, Ðảng ủy Phường 14 quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề vướng mắc thủ tục hành chính, để người dân không bị xáo trộn cuộc sống.

Tại Quận 3, phường Võ Thị Sáu có 13 khu phố. Sau khi sắp xếp thành 24 khu phố mới, trong đó có 5 khu phố giữ nguyên địa giới. Các cơ quan của phường đã thực hiện miễn nhiệm và kiện toàn, phân công chức danh ở khu phố mới gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên, Khu đội trưởng, Cảnh sát khu vực.

Ông Nguyễn Văn Ứng (tham gia tổ dân phố 132, khu phố 2B từ năm 1990) chia sẻ, hơn 34 năm tham gia khu phố, ông cảm thấy bản thân gắn kết được cộng đồng, sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Vì vậy, ông mong các nhân sự nhận nhiệm vụ ở các khu phố mới sẽ sát dân, gần dân hơn.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Quận 3, trong dịp này, Quận 3 sẽ sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính cấp cơ sở, hướng đến mục tiêu xây dựng khu phố gần dân, sát dân, tinh gọn bộ máy phường. Ðồng thời, đây cũng chính là bước khởi đầu cho công tác sắp xếp phường trên địa bàn quận giai đoạn 2023-2025 phù hợp thực tiễn, đáp ứng xu hướng phát triển.

Tại thành phố Thủ Ðức, ủy ban nhân dân 34 phường đã thực hiện sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố mới, với 407.320 hộ và 1.286.948 nhân khẩu. Theo đại diện Phòng Nội vụ thành phố Thủ Ðức, trước khi sắp xếp, thành phố Thủ Ðức có 5.923 người hoạt động ở khu phố, tổ dân phố; sau khi sắp xếp, còn 3.220 người làm việc ở khu phố. Như vậy, thành phố Thủ Ðức giảm 2.703 nhân sự sau khi sắp xếp.

Phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, trong giai đoạn 2023-2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận, giảm 39 phường. Thành phố đã xây dựng 38 phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 10 quận có liên quan. Trong đó có sáu phương án sáp nhập nguyên trạng ba phường thành một phường; 23 phương án sáp nhập nguyên trạng hai phường thành một phường và chín phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để thành lập phường mới.

Ðối với việc chia tách, sáp nhập, thành lập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ 25.377 tổ chức dưới phường, xã, thị trấn thành 4.861 khu phố, ấp; trong đó có 3.654 khu phố, 1.207 ấp. Mỗi khu phố có 500 hộ, còn ấp có 350 hộ. Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng ban điều hành, Bí thư chi đoàn thanh niên và Chi hội trưởng phụ nữ. Thông qua việc tinh giản tổ chức dưới phường, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tinh giản bộ máy cán bộ từ hơn 64.000 người xuống còn gần 44.000 người.

Ðể đời sống người dân không bị xáo trộn, tại các địa phương thuộc diện phải sắp xếp đã chuẩn bị nhiều phương án. Ðơn cử như phường Tân Thuận Ðông, Quận 7 đã chủ động xây dựng website đồng bộ bản đồ địa giới hành chính khu phố mới. Nhờ vậy, người dân sẽ tra cứu được mình thuộc khu phố nào, số hộ và nhân khẩu của khu phố; tên, số điện thoại liên hệ của trưởng khu phố, cảnh sát khu vực. Qua đó, người dân dễ làm quen, tiếp cận được với địa giới khu phố mới.

Các phường trên địa bàn Quận 12 chủ động tuyên truyền sâu rộng về quy định, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và kết quả của việc thực hiện sắp xếp khu phố, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị khu phố, kiện toàn cơ sở vật chất để ổn định phục vụ người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc sắp xếp khu phố, ấp là nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản nhân sự, góp phần xây dựng tổ chức dưới phường, xã, thị trấn sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách đến người dân. Các địa phương phải sắp xếp cần lưu ý quan tâm đến tâm tư cán bộ, công chức hiện đang công tác, nhất là số cán bộ không chuyên trách; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định, không gây dao động trong đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.