Những tổ dân phố xanh, đẹp, an toàn

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên, những ngày này, người dân phường Thạch Bàn vận động nhau trang trí cảnh quan các tuyến đường, trồng cây, vẽ tranh bích họa, góp phần tô điểm cho cảnh quan phường xanh, sạch, đẹp. Nhiều gia đình đã tự trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt camera an ninh... để bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng đời sống.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Tổ 5, phường Thạch Bàn (quận Long Biên) trao đổi về cách sử dụng bình chữa cháy công cộng tự trang bị.
Người dân Tổ 5, phường Thạch Bàn (quận Long Biên) trao đổi về cách sử dụng bình chữa cháy công cộng tự trang bị.

Tổ dân phố số 5 và số 6 của phường Thạch Bàn nằm cạnh khu chợ ở trung tâm phường, từng là "điểm đen" vì mất vệ sinh đô thị, nạn trộm cắp thường xảy ra, có lúc tưởng không thể dẹp bỏ. Nhưng với sự nỗ lực của người dân cũng như chính quyền địa phương, bộ mặt nơi đây đã thay đổi.

Bác Vũ Hồng Phi, Bí thư Chi bộ Tổ 6 kể: "Các cán bộ của Ủy ban nhân dân phường trực tiếp xuống để bàn cách xử lý những tình trạng này, người dân chúng tôi rất ủng hộ và quyết tâm khắc phục bằng được. Mới đầu khá khó khăn, nhưng khi ý thức người dân thay đổi thì cũng thành công".

Đầu tiên là cán bộ phường, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ các tổ đến tận nhà tuyên truyền để người dân, tiểu thương trong chợ hiểu vấn đề môi trường rất quan trọng với chất lượng cuộc sống. Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp kinh phí làm đường bê-tông sạch sẽ vào những ngõ hẻm của hai tổ dân phố ở Cụm chợ (người dân bản địa chia địa phương thành ba cụm: Cụm chợ, Cụm đìa và Cụm đường), vốn bị xuống cấp.

Cổng chợ không còn tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Nạn vứt rác thải bừa bãi được dẹp bỏ. Người dân giám sát và phản ánh hiệu quả để duy trì nỗ lực bảo vệ cảnh quan.

"Khi các khu dân cư đã có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, chúng tôi tiếp tục vận động các hộ dân tăng cường công tác bảo đảm an ninh khu vực", bác Ngô Quang Khải, Bí thư Chi bộ Tổ 6, chia sẻ.

Đảng ủy phường Thạch Bàn trong các nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra chủ trương khuyến khích người dân trang bị các thiết bị hiện đại để phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự khu phố.

"Chúng tôi trực tiếp xuống các tổ dân phố để thúc đẩy chủ trương trang bị bình chữa cháy tại từng hộ gia đình, lắp đặt camera an ninh trước cửa nhà. Tiên phong thực hiện là các đảng viên trong các chi bộ, cũng như hội viên các cấp hội cơ sở", Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Tổ 5 và Tổ 6 là hai địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương này. Anh Nguyễn Anh Biên, Tổ trưởng Tổ 5 cho biết: "Hồi tháng 6 vừa qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu, hộ cận nghèo duy nhất trong tổ. Đám cháy bùng lên cả tầng 2 căn nhà cũ kỹ với rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Nếu không dập cháy kịp thời thì sẽ lan sang các nhà bên cạnh".

Tuy nhiên, rất may mắn khi hàng chục hàng xóm liền kề, mỗi nhà đều có một bình chữa cháy, khẩn trương mang đến hỗ trợ dập lửa. "Khi tổ chữa cháy tình nguyện của phường có mặt sau đó ít phút thì đám cháy cơ bản đã được khống chế", bác Trần Thị Lụa, cư dân Tổ 5 tham gia chữa cháy, chia sẻ.

Hiện nay, phường Thạch Bàn có 65% số hộ gia đình tự trang bị bình cứu hỏa tại nhà theo chủ trương của Đảng ủy, UBND phường. Từ chỗ một số người dân thấy chưa cần thiết, sau khi nhiều vụ việc xảy ra, đã thấy hiệu quả của chủ trương này.

Bác Vũ Hồng Phi cho biết: "Chi bộ sẵn sàng kêu gọi hỗ trợ chi phí trang bị bình chữa cháy cho các gia đình không đủ điều kiện mua sắm. Tuy nhiên, hầu hết các hộ đều tự nguyện tham gia". Các tổ dân phố ở Thạch Bàn còn được vận động lắp camera an ninh trước cửa nhà để giảm nạn trộm cắp. Hiện tại rất nhiều gia đình đã thực hiện chủ trương này, tình trạng trộm cắp giảm triệt để.

Điều quan trọng nhất là các chủ trương của phường được thực hiện hiệu quả là bởi sự đồng lòng, nhất trí cao của người dân, qua đó chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề để phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Những ngày này, người dân Tổ 5, Tổ 6 vừa góp tiền xây xong bức tường mới cao 2m để nhờ các họa sĩ vẽ tranh bích họa quảng bá nghi thức "Kéo co ngồi", được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

"Tháng 11 tới, Hội thảo quốc tế về di sản Kéo co ngồi của người dân Thạch Bàn sẽ diễn ra ở đền Trấn Vũ. Chúng tôi muốn giới thiệu bức tường vẽ tranh bích họa đến với các đại biểu cũng như khách thập phương, thể hiện niềm tự hào và nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của cha ông để lại", bác Vũ Hồng Phi nhấn mạnh.

Phường Thạch Bàn là một trong 14 phường của quận Long Biên thực hiện thành công mô hình "Một cửa thân thiện, gần dân". Khu vực tiếp dân của bộ phận "Một cửa" thuộc Ủy ban nhân dân phường rất rộng rãi, thoáng đãng, các chỉ dẫn, biểu mẫu được sắp đặt hợp lý.

Người dân khi có công việc cần giải quyết sẽ có cán bộ chuyên môn hỗ trợ giải quyết trực tiếp. Có được niềm tin của người dân, các công tác khó khăn như giải tỏa mặt bằng để làm hồ điều hòa... cũng được ủng hộ.

Từ những kết quả đó, diện mạo phường Thạch Bàn ngày càng hiện đại, văn minh. Người dân yên tâm phát triển kinh tế, cùng nhau giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của quê hương.