- Anh Ba dạo nầy "hồi teen" hay sao mà hỏi chuyện đó?
- Hồi hay không tính sau. Việc chú mầy bây giờ là giải thích rõ cho anh Ba nhờ!
- Ðó là một trang được lập từ phây-búc (Facebook) của một cá nhân hoặc một công ty, doanh nghiệp nào đó, nó tạo ra một nhóm cộng đồng cùng có một sở thích chung, giúp những người này có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn.
- Tương tác là chi?
- Là tác động qua lại với nhau trên máy tính hay điện thoại thông minh thông qua một tiện ích nào đó.
- Anh Ba dốt công nghệ, nghe vậy mà không hiểu chi hết à nghe!
- Tóm lại, anh Ba cứ hiểu thế nầy cho đơn giản, là trao đổi thông tin hay những việc, những chuyện mình muốn chuyển đến người cần nghe thông qua khâu trung gian là phần mềm trên điện thoại hay máy tính gọi là "phan-pết", khỏi cần phải đối mặt nhau cho mất thời giờ. Vừa đỡ tốn công đi lại vừa không lộ diện!
- Giờ đã hiểu sơ sơ! Và cũng hiểu…
- Hiểu chuyện chi?
- Vì sao chính quyền thành phố lại lập "phan-pết".
- Thì ra anh Ba cũng quan tâm đến chuyện đó!
- Chuyện thời sự, đang được nhiều người nói tới thì phải quan tâm chớ!
- Em cũng rất khoái cái vụ nầy. Nhắm chừng tới đây có nhiều chuyển biến tích cực.
- Căn cứ vô đâu mà chú mầy nói vậy?
- Thì như mấy chuyên gia về lãnh vực hành chính nói đó, chính quyền "chơi phan-pết" thì hoàn toàn có thể góp phần hướng đến xây dựng một chính quyền thân thiện, gần dân và giảm bớt phiền hà cho người dân trong quá trình làm thủ tục hành chính.
- Rồi sao nữa, Tư?
- Thông tin trên "phan-pết" làm cơ sở cho việc cấp trên giám sát có hiệu quả hành động của cấp dưới, trị bệnh quan liêu, trì trệ trong thực thi công vụ có liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Khi thông tin đã công khai, truy cứu trách nhiệm rõ ràng, thì có muốn nhiêu khê cũng không nhiêu khê được…
- Nói vậy thì "phan-pết" là…
- Là một trong những nỗ lực cải cách hoạt động công vụ của thành phố nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công. Là một tiện ích rất chi là lợi hại!