Sau tết, 100% người lao động Công ty Trà Thái Hưng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trở lại làm việc bình thường.

Thái Bình: 98% số lao động đã trở lại làm việc tại các doanh nghiệp

Một cuộc khảo sát, nắm bắt tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình công bố. Thông qua đây, địa phương có góc nhìn rõ hơn về nguồn lực lao động cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 6,85 triệu đồng/người

Mức thưởng bình quân với người lao động trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2024 là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Long An.
Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT Vân Trung (tỉnh Bắc Giang) đến tận gia đình công nhân ở tỉnh Hà Giang trao quà Tết.

Doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động

Những ngày này, hầu hết các doanh nghiệp lớn đều tổ chức các chương trình đón Tết, vui Xuân nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng sự kết nối với người lao động. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp cố gắng lo tiền thưởng Tết cho người lao động. Công đoàn các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tạo động lực để người lao động làm việc hăng say và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà Tết cho đại diện công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội trong chương trình Xuân sum vầy năm 2023.

Doanh nghiệp FDI tại Hà Nội có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng

Phần lớn các doanh nghiệp tại Hà Nội đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi đối với người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân của các doanh nghiệp tại Hà Nội là 500 nghìn đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn bình quân từ 3 đến 4 triệu đồng/người.
Dây chuyền sản xuất số 2 của Công ty cổ phần liên doanh ô-tô Hyundai Thành Công đã tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp ở Ninh Bình có mức thưởng Tết cao

Nhờ thực hiện tốt chỉ đạo việc tăng cường nắm bắt, hỗ trợ thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình đã có mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt từ 45 triệu đồng đến 200 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thưởng Tết Nhâm Dần cao nhất gần 1,29 tỷ đồng

Tại TP Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 trung bình là 4,09 triệu đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất là 471 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần trung bình là 8,8 triệu đồng/người (tương đương với năm 2021), mức thưởng cao nhất gần 1,29 tỷ đồng tại một doanh nghiệp FDI. 

Xây nhà “ba cứng” cho hộ nghèo ở xã Dền Thàng (Bát Xát - Lào Cai).

Thưởng Tết hơn 200 hộ thoát nghèo ở Bát Xát

“Đó là nhằm động viên, khuyến khích những hộ nghèo, đa số là đồng bào các dân tộc thiểu số H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… ở các xã vùng cao, biên giới, vùng khó khăn đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ hằng năm của Nhà nước” - bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết.

Ảnh minh họa.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới 400 triệu đồng/người

Ngày 31-12, trên cơ sở báo cáo của 6.325 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 cao nhất là 400 triệu đồng/người tại khối doanh nghiệp dân doanh.

Công nhân làm việc tại phân xưởng may của Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Mức thưởng tết Tân Sửu ở TP Hồ Chí Minh cao nhất hơn một tỷ đồng

Chiều 30-12, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng 140 nghìn lao động cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng bình quân một tháng lương cho người lao động dịp tết Tân Sửu.