Việc thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn đã góp phần hiệu quả của việc thúc đẩy Công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định; nâng cao chất lượng việc quản lý, thu chi tài chính, tài sản; tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế công đoàn; ngăn ngừa tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tháng Công nhân năm 2025 diễn ra vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 55% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và 35% công đoàn cơ sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ứng Tháng Công nhân bằng những hoạt động thiết thực.
Công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công là hai lĩnh vực công tác quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần vào việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động đặc biệt là lao động nữ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Mục đích của Tháng Công nhân năm 2025 nhằm khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới đất nước, lao động sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức công đoàn đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa công nhân với Đảng, thông qua việc giới thiệu những công nhân ưu tú có đủ phẩm chất, năng lực, lý tưởng cách mạng để Đảng xem xét, kết nạp. Cùng với sự đồng hành, giúp đỡ của tổ chức công đoàn, các đảng viên công nhân không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I - năm 2025 nhằm khích lệ công nhân cả nước nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên, vững niềm tin tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong công nhân.
Tối 16/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Gương sáng công nhân tiền phong” - biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), sáng 16/2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Diễn đàn "Phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Năm 2024, thời điểm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đó là tập trung xây dựng và tham gia xây dựng các dự án Luật quan trọng trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội như: Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Việc làm, đặc biệt là Luật Công đoàn (sửa đổi) - đạo luật mang tính chính trị, pháp lý cao, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan đề nghị và chủ trì soạn thảo.
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2025” đưa người lao động xa quê trở về đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong dịp Tết cổ truyền.
Trong bối cảnh nhiều người lao động đang đối mặt với khó khăn kinh tế, chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần cho người lao động.
Ngày 17/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 16/1, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2025 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”.
Tối 11/1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (thành phố Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức khai mạc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tiếp tại thành phố Hải Phòng và khai trương “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến qua website của Tổng Liên đoàn Lao động trên phạm vi toàn quốc.
Thành công từ hai cuộc thi là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò không thể thiếu của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.
Ngày 26/12, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn năm 2024; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2025.
Chiều 20/12, hoạt động trọng điểm của "Xây Tết 2025" đã diễn ra tại công trường Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - nơi có hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm miệt mài lao động, góp phần xây dựng một trong những khu đô thị sinh thái lớn nhất Việt Nam.
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ cung cấp thêm luận cứ trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa trong công nhân, đóng góp cho việc hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng và tổng kết lý luận 40 năm đổi mới của Đảng.
Trong năm 2025, các cấp Công đoàn cần thể hiện quyết tâm chính trị lớn hơn nữa trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với phương châm chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Năm 2024 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều kết quả, tiếp tục tô thắm những trang vàng truyền thống Công đoàn Việt Nam.
Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong những chuyến hàng của Việt Nam xuất khẩu đi muôn nơi, có mồ hôi, công sức của những người công nhân lao động.
Luật Công đoàn (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua giữ nguyên quy định về kinh phí công đoàn 2% như hiện hành, đồng thời bổ sung quyền giám sát, phản biện xã hội của công đoàn.
Vấn đề hỗ trợ công nhân lao động tại các khu công nghiệp chăm sóc, nuôi dạy con được đề cập trong nhiều văn bản, nghị quyết của tổ chức công đoàn, song đây là lần đầu tiên, tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai một đề án riêng về vấn đề này.
10 năm qua, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức được nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, phát hiện các bất cập và đề xuất sửa đổi nhiều chính sách, pháp luật.
Hội thảo là dịp để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các cơ quan ở Trung ương, địa phương nhận định, soi chiếu về lý luận, thực tiễn sinh động, những khía cạnh về địa vị chính trị, địa vị pháp lý, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vấn đề tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn đã tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan quyền lợi của người lao động, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi)…
Trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên, người lao động có giao kết hợp đồng lao động (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong do bão số 3 (Yagi) sẽ được tổ chức Công đoàn trao sổ tiết kiệm “Công đoàn cùng con tiếp bước”.
Mô hình "Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức thành công trong thời gian qua giúp tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thiết thực, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên và người lao động.