Thị xã Mường Lay đưa lớp đào tạo nghề nông thôn về bản

Từ kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2022, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức đào tạo nghề cho 302 lao động nông thôn là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu H’Mông, Thái) tại các bản trên địa bàn thị xã. So với chỉ tiêu tỉnh giao thì số người được đào tạo nghề ở thị xã Mường Lay đạt 125,8% và đạt 302 % so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao.
0:00 / 0:00
0:00
Người lao động bản Hua Huổi Luông học kỹ thuật phát hiện bệnh trên con gà.
Người lao động bản Hua Huổi Luông học kỹ thuật phát hiện bệnh trên con gà.

Điều đáng nói, tất cả các lớp đào tạo nghề do thị xã Mường Lay tổ chức đều được thực hiện tại các bản - nơi có học viên theo học, để người học không phải đi lại xa, không tốn kém kinh phí ăn, ở khi theo học. Do đó, các lớp học đều thu hút đông đảo người lao động và hiệu quả học tập cũng tốt hơn.

Anh Giàng A Chía, Trưởng Bản Hua Huổi Luông, phường Na Lay, là một trong 67 học viên theo học lớp kỹ thuật chăn nuôi phòng trị bệnh cho gà và dê, cho biết: Bản Hua Huổi Luông cách trung tâm thị xã Mường Lay gần 15km, do vậy khi có lớp học chăn nuôi tại bản người dân rất nhiệt tình tham gia.

Học theo phương pháp “học đến đâu thực hành trên vật nuôi đến đó” người dân dễ hiểu, nhớ lâu và biết áp dụng thành thục. 100% hộ dân trong bản đều mong muốn tiếp tục được tham gia nhiều lớp học bổ ích như lớp học này.

Thị xã Mường Lay đưa lớp đào tạo nghề nông thôn về bản ảnh 1

Giảng viên hướng dẫn học viên lớp đào tạo nghề tại bản Hua Huổi Luông cách ghi chép lịch tiêm phòng bệnh cho vật nuôi.