Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân

NDO- Mục tiêu của Dự án 3, Tiểu dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xây dựng các mô hình gắn kết quân dân, mô hình giảm nghèo bền vững gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận phòng thủ và thế trận bảo đảm hậu cần tại các địa bàn chiến lược.
0:00 / 0:00
0:00
BĐBP Nghệ An tổ chức lớp học tiếng Thái cho 50 cán bộ, nhân viên các đơn vị.
BĐBP Nghệ An tổ chức lớp học tiếng Thái cho 50 cán bộ, nhân viên các đơn vị.

Muốn làm được điều đó, với phương châm nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin, Bộ Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã mở hàng chục lớp học tiếng dân tộc thiểu số cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác ở khu vực biên giới. Những lớp học này được gọi là lớp học gần dân, bởi đã giúp bộ đội hiểu hơn về đời sống, về văn hóa của đồng bào, từ đó làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ biên cương…

Để nghe dân nói, nói cho dân hiểu

Đều đặn vào tối thứ 2 và thứ tư hàng tuần, lớp học tiếng dân tộc H’Mông của đồn Biên phòng Na Loi lại được tổ chức… Giáo viên đứng lớp là cán bộ của đồn, cũng là người con của đồng bào H’Mông. Lớp học kéo dài trong 6 tháng, đối tượng học là toàn thể đơn vị, từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ của đội công tác địa bàn. Ngoài các buổi học tập trung tại hội trường, đơn vị còn phân chia thành các tổ, nhóm theo đội công tác. Mỗi tổ do một đồng chí cán bộ là người dân tộc H’Mông phụ trách hỗ trợ, giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Loi cho biết, việc tổ chức học tiếng tạo điều kiện cho cán bộ xuống địa bàn có thể giao tiếp với đồng bào, từ đó tuyên truyền chủ trương đến người dân, giúp người dân hiểu được và thực hiện.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân ảnh 1
Mô hình kinh tế của gia đình ông Hoa Phò Ngành, do Đồn Biên phòng Mường Ải xây dựng

Là người dân tộc H’Mông, Trung tá Lầu Bá Rê, Đội trưởng đội Vận động quần chúng đồn Biên phòng Na Loi, được Ban Chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ soạn giáo án và trực tiếp lên lớp cho cán bộ, chiến sĩ. Dù chưa có kinh nghiệm sư phạm, song với tinh thần trách nhiệm, Trung tá Rê đã tích học hỏi, tìm phương pháp để truyền đạt cho đồng đội dễ hiểu. “Khó nhất ở đây là tiếng H’Mông có một số từ gió, mình phát ra âm từ không chuẩn lắm nên phải chịu khó phát đi phát lại rất nhiều lần để anh em nắm được âm chuẩn để nghe được, nói được và hiểu”. Trung tá Rê chia sẻ.

Đêm học lý thuyết tập trung, sáng hôm sau bộ đội mang những nội dung tiếp thu được thực hành khi xuống công tác địa bàn. Những nội dung câu hỏi “chưa tròn vành rõ tiếng” nhưng đồng bào đều hiểu, chia sẻ và tình cảm quân – dân càng thêm gắn bó… Chị Vừa Y Xía - bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Bộ đội nói được tiếng địa phương cho nên tuyên truyền bà con dễ hiểu, những người già, phụ nữ ít được đi học đã hiểu được các nội dung tuyên truyền của bộ đội đối với bà con.

Khu vực biên giới là nơi quần tụ của đa số đồng bào các dân tộc thiểu số. Đứng chân ở địa bàn này, việc thông thạo tiếng của đồng bào là yêu cầu bắt buộc của cán bộ, chiến sỹ biên phòng. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An mở lớp học tiếng dân tộc Thái được cho cán bộ, nhân viên các phòng, ban, đơn vị cơ sở, trong thời gian hơn 1 tháng, vừa học trực tiếp, kết hợp trực tuyến các học viên có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng của dân tộc Thái, làm cơ sở để tìm hiểu về phong tục tập quán, những đặc trưng văn hóa, xã hội của đồng bào Thái.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân ảnh 2

Thông thạo tiếng dân tộc giúp bộ đội thuận lợi hơn trong tuyên truyền đến đồng bào dân tộc.

Tham gia lớp học, Thiếu tá Hà Huy Thiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, cho biết: Chúng tôi từ miền xuôi lên công tác ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu hiểu được tiếng của đồng bào sẽ tạo thuận lợi hơn nhiều, được tham gia lớp học đây là dịp để nâng cao khả năng giao tiếp với đồng bào, hiểu được phong tục tập quán, qua đó tổ chức cho nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, nâng cao hiệu quả công tác.

Bà Hoàng Thị Hoài An, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An khẳng định: “Tất cả học viên đang công tác tại các đồn Biên phòng, vì vậy chúng tôi đặt ra yêu cầu giáo viên phải có kinh nghiệm giảng dạy để đáp ứng yêu cầu, sau khoá học các học viên có thể nói và viết được các văn bản tiếng Thái để giao tiếp và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn có đồng bào người Thái sinh sống”.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân ảnh 3

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp bà con phát triển sản xuất

Hiểu tiếng các dân tộcthiểu số để nâng cao hiệu quả công tác

Thông thạo ngôn ngữ đã giúp những người lính mang quân hàm xanh đến gần hơn với bà con và họ đã “nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”. Từ đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới ở địa bàn biên giới ngày thêm hiệu quả hơn.

Điển hình là mô hình kinh tế của gia đình ông Hoa Phò Ngành, Bản Xốp Lau, xã Mường Ải, Bộ đội đã hỗ trợ gia đình khai hoang làm ruộng nước, tặng con giống, hỗ trợ ngày công và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất mang lại thu nhập cao. Từ mô hình của gia đình ông Ngành, bộ đội tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân ảnh 4

BĐBP Nghệ An hỗ trợ người dân xây dựng hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất

Đội vận động quần chúng đồn Biên phòng Mường Ải thường xuyên gắn bó với địa bàn. Quá nửa cán bộ trong đội là người dân tộc Kinh. Việc giao tiếp với bà con trước đây gặp không ít khó khăn khi ở rẻo cao Mường Ải này, đa số bà con là người đồng bào Khơ Mú, H’Mông, Thái, nhiều bà con không biết nói tiếng phổ thông nhất là người già, phụ nữ. Việc thông thao ngôn ngữa đồng bào các dân tộc thiểu số đã giúp các anh tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, không xâm canh xâm cư, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt là không tiếp tay cho các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… đến với bà con dễ dàng hơn.

Ông Moong Phò Hương, Người có uy tín bản Xốp Xăng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Bộ đội mà nói được tiếng đồng bào thì người dân ưng cái bụng lắm, những người già cũng hiểu được và vận động con cháu xây dựng bản làng, cùng bộ đội bảo vệ biên giới.

Khi đến với bà con, chúng tôi nói tiếng phổ thông trước, sau đó dịch sang tiếng đồng bào, nên ai cũng có thể hiểu được các nội dung bộ đội tuyên truyền. Thiếu tá Pịt Văn Mương, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết thêm.

Từ năm 2022 cho cho đến nay, các đơn vị Biên phòng Nghệ An đã mở được 36 lớp học tiếng dân tộc với 454 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia. Học được ngôn ngữ, bộ đội sẽ càng củng cố sự tin tưởng của đồng bào. Không chỉ tích cực học tập để giao tiếp bằng ngôn ngữ các dân tộc, các địa phương trong nước, bộ đội biên phòng Nghệ An còn chủ động học tiếng dân tộc các nước giáp ranh trên tuyến biên giới để nâng cao hiệu quả của công tác nghiệp vụ biên phòng.

Học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để gắn kết quân dân ảnh 5

Một lớp học tiếng dân tộc thiểu số của các cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Nghệ An

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, qua học tập giúp bộ đội hiểu được chữ viết, tiếng nói, năm bắt tâm tư của đồng bào, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, quần chúng tin tưởng vào thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, không để địa bàn xẩy ra điểm nóng trong mọi tình huống.

Học tiếng đồng bào, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện “bốn cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào… Hiểu bà con, gần gũi với bà con, nói bà con tin, vận động bà con làm theo là cơ sở để xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, góp phấn triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.