Tấm lòng nhân ái

Bác sĩ Nguyễn Minh Giao nổi tiếng "mát tay" khám các bệnh về tim mạch. Nhưng nhiều người còn biết đến ông với tấm lòng nhân ái. Ông đã nhiều lần tham gia các đoàn bác sĩ tình nguyện khám, chữa bệnh cho người nghèo, bỏ tiền túi làm từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00

Năm nay đã 75 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Minh Giao (Tổ dân phố số 5, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) vẫn năng nổ trong hoạt động. Ngoài thời gian khám bệnh ở phòng khám, ông là người sáng lập câu lạc bộ Chăm sóc miễn phí tại phường Dịch Vọng Hậu, ông còn rất bận với những chuyến đi từ thiện ở các huyện ngoại thành, hay tham gia các đoàn bác sĩ tình nguyện khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Bác sĩ Giao từng công tác tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai hơn 40 năm. Từ khi còn trẻ, bác sĩ Giao đã thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, các đoàn công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại Hà Nội, cũng như các tỉnh vùng cao, vùng bão lũ… Khi nghỉ hưu, ông càng có thời gian gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Về sự ra đời của câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe miễn phí, ông Giao cho biết, ngày mới về hưu, nhiều người vẫn đến nhà nhờ ông xem bệnh, ông thấy kiến thức về bệnh tim mạch của mọi người còn hạn chế. Vậy là hai vợ chồng ông bàn bạc thành lập Câu lạc bộ để giúp đỡ mọi người trên địa bàn. Đến nay, câu lạc bộ đã duy trì hoạt động được gần 20 năm. Người cao tuổi mắc các bệnh người già thường rất hay ghé thăm, nhất là các bệnh về tim mạch đúng với chuyên môn bác sĩ Giao. Vì vậy, người cao tuổi trên địa bàn Tổ 5 và phường Dịch Vọng Hậu rất phấn khởi vì có chỗ dựa tin cậy. Mỗi khi "trái gió, trở trời", mọi người đều liên lạc với bác sĩ Giao để nhận được sự trợ giúp. Ngay cả khi tối muộn, bác sĩ Giao vẫn sẵn sàng lên đường để giúp đỡ.

Đối với công tác từ thiện, bác sĩ Nguyễn Minh Giao cũng là một tấm gương sáng trong cộng đồng. Nhiều năm nay, hai vợ chồng bác sĩ ủng hộ Hội Chữ thập đỏ phường Dịch Vọng Hậu số tiền là 6 triệu đồng/năm. Bác sĩ Giao còn dành tặng 10 cháu học sinh mồ côi, mỗi cháu 1,2 triệu đồng/năm, chưa kể dịp lễ, Tết, ông còn có phần quà riêng tặng gia đình các cháu. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, gia đình ông đã đóng góp hàng chục triệu đồng để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dù tuổi cao, bác sĩ Nguyễn Minh Giao cũng không ngại những chuyến từ thiện đến các tỉnh xa. Biết thông tin đồng bào ở các địa phương gặp thiên tai, ông lại lên đường. Trong đó, có những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa rất vất vả. Hiện nay, ông làm thêm ở phòng khám để có thêm nguồn lực để trang trải các hoạt động từ thiện.

Gia đình bác sĩ Nguyễn Minh Giao đặt bàn thờ Bác Hồ ở vị trí trang trọng. Ông Giao lại răn dạy con cháu mình hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Noi theo tấm gương của cha, con trai ông, anh Nguyễn Minh Long là người nhiệt tình với công tác từ thiện. Năm 2020 là năm đáng nhớ với gia đình bác sĩ Nguyễn Minh Giao khi bản thân ông đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố còn anh Nguyễn Minh Long đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" do UBND quận Cầu Giấy trao tặng.