Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị trao tặng bò sinh sản cho bà H’Nhem Ê Ban tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Trao sinh kế cho các gia đình hộ nghèo ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

Sáng 28/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã Ia Lốp, Ia R’vê, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức trao bò sinh sản cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.
Trao tặng quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Sóc Trăng

Ngày 26/1, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền các phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước Thị xã Vĩnh Châu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ga Xy tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Một điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt.

Dịch vụ môi trường rừng tạo thêm sinh kế cho người giữ rừng tại Lâm Đồng

Thực tế gần 15 năm qua tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy, từ việc nhận khoán bảo vệ rừng hằng năm đã góp phần tạo sinh kế và thu nhập đáng kể cho những hộ nhận khoán. Họ cũng chính là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng, giữ vững “lá phổi xanh” vùng nam Tây Nguyên.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nắm địa bàn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

NDO - Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong thời gian qua, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Bình Phước hết sức quan tâm. Qua đó tạo được chuyển biến tích cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Mô hình “Sản xuất lúa chất lượng J02 theo chuỗi giá trị hàng hóa tại Thanh Hóa” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. (Ảnh TRỌNG MINH)

Hệ thống khuyến nông đồng hành, hỗ trợ nông dân

Với phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông cả nước giữ vai trò chủ lực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đến với bà con nông dân. Bên cạnh đó, hệ thống khuyến nông còn đóng góp quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh thăm mô hình nuôi cua gạch tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Tạo sinh kế cho người dân từ các dự án khuyến nông

Thời gian qua, các dự án khuyến nông Trung ương triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước đã và đang phát huy hiệu quả tốt. Các mô hình góp phần giúp nâng cao hiệu quả canh tác, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo… đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân. Cùng với đó, các mô hình đã giúp tạo sinh kế cho người dân, nhất là địa bàn vùng khó khăn.
Hơn 100 nghìn cá giống các loại đã được thả xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh.

Sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện

Quảng Nam là một trong những tỉnh ở khu vực miền trung có nhiều công trình thủy điện; thời gian qua, hàng chục nghìn hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất để xây dựng thủy điện. Do vậy, địa phương đã có nhiều giải pháp, chương trình sinh kế nhằm giúp người dân lưu vực các hồ thủy điện có việc làm, tăng thu nhập và sớm ổn định cuộc sống.
Ảnh minh họa. (Nguồn: eec.vn)

Tín chỉ carbon rừng và kỳ vọng của người dân

Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ là Nghị định đầu tiên giúp tạo ra một quy trình trong việc trao đổi, chuyển nhượng và triển khai carbon rừng ở Việt Nam.
Tạo sinh kế cho người dân để giữ rừng

Tạo sinh kế cho người dân để giữ rừng

Thời gian qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng xâm lấn đất rừng, phá rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, đòi hỏi cần có các giải pháp để cải thiện sinh kế cho người dân sống được bằng nghề rừng, tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng bền vững.Tác giả: LÊ ANHGiọng đọc: THU HÀ
 Thanh niên dân tộc thiểu số được tham gia lớp học dạy nghề dệt. (Ảnh: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số gắn với tạo sinh kế

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hết năm 2021 mới có khoảng 14% lao động dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, tỷ lệ này còn rất thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Đã đến lúc việc đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số cần được phát triển theo hai hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô…
Đắk Nông đặt mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh từ 3% trở lên, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên trong năm 2023.

Đắk Nông tập trung giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Những năm qua, công tác giảm nghèo được tỉnh Đắk Nông tập trung triển khai, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhờ đó hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo luôn giảm sâu. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 19,26%, đến năm 2022 giảm xuống còn 7,97%. Trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 8,55%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 8,45%.
Thu hoạch chè shan tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Thanh Sơn)

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo từ 1/6

Từ ngày 1/6, quy định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực.
Mô hình luân canh lúa-tôm được đánh giá bền vững về kinh tế và môi trường, được nông dân nhiều tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.

Khởi động mô hình nâng cao sinh kế khu vực ven biển Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 20/12, đại diện tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các đối tác tổ chức hội thảo “Khởi động dự án nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái nông nghiệp và cộng đồng thông qua các mô hình sinh kế dựa vào tự nhiên tại khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.
Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé hỗ trợ người dân bản Cây Sặt, xã Huổi Lếch làm thủ tục vay vốn phát triển chăn nuôi.

Ưu tiên nguồn lực thực hiện các mô hình sinh kế giảm nghèo

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể với từng mục tiêu, giải pháp rõ ràng. Trong đó, Mường Nhé đặc biệt coi trọng ưu tiên nguồn lực xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân giảm nghèo bền vững…
Người tị nạn Syria nhận hàng viện trợ tại trại tị nạn ở thị trấn Mehmediye, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí kỷ lục

Ngày 12/8, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, các dự án nhân đạo của Liên hợp quốc đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí kỷ lục trong năm nay, khi đến nay, cơ quan này mới chỉ nhận được 1/3 số tiền cần thiết (48,7 tỷ USD) để triển khai các dự án.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Bộ trưởng Nội vụ: Dân chủ phải gắn với sinh kế, dân trí, dân sinh

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sáng 14/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, dân chủ phải gắn với sinh kế, dân trí, dân sinh để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.