Ngày 6/11, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chương trình SRP/UNDP thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Tọa đàm khoa học quốc gia: “Cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng, dịch vụ hệ sinh thái và phục hồi rừng tại Đắk Lắk”.
Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả về kinh tế-xã hội cho tỉnh, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.
Ngày 10/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo quốc tế "Thị trường carbon: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”, thu hút nhiều chuyên gia, học giả, nhà khoa học… tham dự.
Hướng đến mục tiêu trồng rừng bền vững, mô hình vườn-rừng với tên gọi "Rừng bách thảo" của anh Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi) trú thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) là tấm gương đi đầu trên hành trình trồng cây gây rừng tại quê hương. Quan niệm cố gắng ngày hôm nay vun đắp cho mai sau của anh đã giúp núi rừng được đan kín sắc mầu xanh biếc.
Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 264.900 ha rừng, trong đó có hơn 106.700 ha rừng tự nhiên và hơn 158.100 ha rừng trồng. Đây là nguồn tài nguyên và nguồn lực to lớn để đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế theo hướng hiện đại, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.
Sau ngày 30/12/2024, các tổ chức, doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU phải đáp ứng quy định của châu Âu về việc quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm không gây phá rừng, suy thoái rừng (EUDR). Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất, khiến các doanh nghiệp ngành chế biến, xuất khẩu gỗ lúng túng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ngày 3/10, Cục Lâm nghiệp phối hợp Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Carbon rừng - Tiềm năng tạo nguồn tài chính mới cho bảo vệ và phát triển rừng”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chủ trương phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng của ngành lâm nghiệp đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Vào rừng để tham quan, khám phá, trải nghiệm du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế rừng phát triển, qua đó, góp phần giáo dục, bảo vệ môi trường tự nhiên bền vững…
Với 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp (chiếm 62% diện tích tự nhiên); trong đó diện tích có rừng hơn 419 nghìn ha, Điện Biên được xếp vào nhóm các tỉnh có diện tích rừng lớn. Do vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống. Người dân từ việc hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng đã yên tâm gắn bó với rừng...
Trong hai ngày 6-7/6/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đại diện nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Tổ công tác ASEAN về quản lý rừng (ASEAN Working Group on Forest Management viết tắt là AWG-FM) lần thứ 19.
Cùng với nạn cháy rừng gia tăng, tình trạng hạn hán ngày càng gay gắt là nguyên nhân làm chậm quá trình phục hồi của rừng nhiệt đới Amazon. Kết quả nghiên cứu này của các nhà khoa học gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần tăng tốc bảo vệ rừng Amazon, vốn được ví như “lá phổi” của Trái đất.
Theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngày 14/5, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương về lĩnh vực Lâm nghiệp.
Giai đoạn 2023-2025, Quảng Bình nhận được hơn 235 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon, qua đó mang lại nguồn thu cho các chủ rừng, góp phần hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ rừng theo hướng bền vững. Nguồn kinh phí này được phân bổ khá lớn cho các đơn vị chủ rừng trong tỉnh nhưng việc chi trả gặp nhiều khó khăn do các quy định còn chồng chéo và chưa sát thực tế.
Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Nông đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, cộng đồng dân cư; phối hợp với các đơn vị chủ rừng được hưởng lợi từ tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng…nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo thống kê của Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng diện tích rừng của cả nước là khoảng 14,74 triệu ha, trong đó có 4 triệu ha rừng sản xuất, cung cấp hơn 20 triệu m3 nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ… Tuy nhiên, trong số diện tích rừng sản xuất hiện nay, diện tích rừng trồng gỗ lớn mới chỉ đạt khoảng 440.000 ha (chiếm hơn 10%).
Ngày 20/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị đã ký Quyết định 816/QĐ-BNN-KL của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023. Theo đó, diện tích rừng toàn quốc đạt 14,86 triệu ha, tỉnh có diện tích rừng lớn nhất là Nghệ An, tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất là Bắc Kạn.
Sáng 15/2 (tức mồng 6 Tết Giáp Thìn 2024, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.