Chưa bước vào hè mà tổng dung tích hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 62,8% dung tích thiết kế.

Quảng Bình thực hiện các biện pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 11/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành chỉ thị thực hiện các biện pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn để đối phó với tình hình nắng nóng xuất hiện sớm hơn mọi năm như hiện nay.
Một hang động mới được phát hiện (Ảnh: Đoàn thám hiểm hang động)

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới

Ngày 14/4, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, qua đợt khảo sát, thám hiểm hang động trong phạm vi Vườn và 2 huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa mới đây, đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt Nam phát hiện được 22 hang động mới mang lại nhiều giá trị về địa chất, địa mạo và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Du khách tham quan hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

Thiếu vé máy bay, doanh nghiệp ở Quảng Bình mở tour du lịch bằng xe giường nằm

Từ đầu tháng 4/2024, do vé máy bay từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh Quảng Bình ít và giá cao cùng với sự khan hiếm của vé tàu hỏa, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh này mở tour du lịch Quảng Bình bằng xe giường nằm, với thời gian di chuyển hợp lý và hành trình tham quan được tổ chức chu đáo hứa hẹn đây sẽ là trải nghiệm hấp dẫn với mức chi tiêu phù hợp cho du khách trong những ngày nghỉ 30/4, 1/5 tới và dịp hè tới.
Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam và Lào làm lễ chào cột mốc quốc giới.

Quảng Bình: Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào tổ chức tuần tra song phương

Ngày 5/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khammouane (Lào) vừa tổ chức chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao, đồng thời thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Một đoạn bờ biển phường Quảng Phúc sẽ được xây dựng kè để chống sạt lở.

Quảng Bình phân bổ 100 tỷ đồng xây dựng kè biển chống sạt lở phường Quảng Phúc

Ngày 4/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở cho dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn với số tiền 100 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đàm Xuân Vinh.

Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Châu

Ngày 29/3, Công an Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đàm Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hiện trường vụ tai nạn trưa nay tại thị trấn Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: XP)

Quảng Bình: Xe tải hết hạn đăng kiểm gây tai nạn chết người

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 26/3, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 12A với đường Lê Duẩn, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chuyên dụng với một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Theo phản ánh của người dân, xe tải này đã hết niên hạn sử dụng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng (bên trái).

Quảng Bình điều động, chỉ định các giám đốc sở làm Bí thư 2 địa phương

Ngày 26/3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy 2 huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự.
Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực Khe Nét, tỉnh Quảng Bình.

Triển khai thi công cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tỉnh Quảng Bình

Ngày 22/3, tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, thuộc đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các đơn vị liên quan đã đến dự.
Một góc xã biên giới Trường Sơn (Quảng Bình).

Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng hơn 10 ha rừng để làm đường lên xã Trường Sơn

Ngày 19/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 10,4 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Việc triển khai dự án này sẽ giúp người dân xã biên giới Trường Sơn không còn phải đi đường vòng qua 2 địa phương khác khi muốn đến trung tâm huyện lỵ.
Quang cảnh lễ gắn tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương tại quê nhà Quảng Bình.

Gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma Trần Văn Phương

Sáng 14/3, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương (hy sinh tại sự kiện Gạc Ma). Đây là hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2024). 
Công nhân Điện lực Quảng Bình tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào A Rem sử dụng điện lưới an toàn.

Quảng Bình nỗ lực phủ điện lưới cho bản làng vùng biên

Dịp Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị của tỉnh Quảng Bình tổ chức đóng điện, cấp điện cho 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi và mong mỏi, điện lưới quốc gia đã lên với vùng biên cương Tổ quốc. Bà con người Ma Coong, A Rem ở đây đã được đón cái Tết rộn ràng và vui tươi hơn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa cho 3 cán bộ được bầu giữ các chức vụ trong Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quảng Bình kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 13/3, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự kỳ họp.
[Ảnh] Gấp rút thi công Dự án Đường dây 500kv mạch 3

[Ảnh] Gấp rút thi công Dự án Đường dây 500kv mạch 3

Trong những ngày giữa tháng 3, các công trình xây dựng cho Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đang được các công nhân và kỹ sư đôn đốc thi công, đề cao tiêu chí "Chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Thi công 3 ca, 4 kíp. Làm việc xuyên lễ, xuyên Tết".
Các kỹ sư trao đổi trong quá trình thi công cột móng nhằm đạt tốc độ xây dựng hiệu quả.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3

Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng Dự án Đường dây 500kV mạch 3 nhằm đạt đúng tiến độ hoạt động vào ngày 30/6 tới đây - theo đúng tinh thần chỉ đạo cấp bách của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết nhu cầu cung ứng điện cho miền bắc.
Ngư dân Quảng Bình đưa lưới cá bè vàng vào bờ biển.

Quảng Bình: Ngư dân liên tục đánh bắt được số lượng lớn cá bè vàng

Những ngày này, thời tiết thuận lợi, vùng biển gần bờ ở tỉnh Quảng Bình liên tục xuất hiện luồng cá bè vàng. Nhờ vậy, dù ra khơi trong thời gian ngắn nhưng ngư dân nhiều nơi ở địa phương này đánh bắt được số lượng lớn cá bè vàng, thu nhập nhiều triệu đồng sau mỗi chuyến biển.