Sản xuất gỗ tại Công ty Hoàng Hưng (Bình Định).

Phát triển lâm sản chất lượng cao ở Bình Định

Với tiềm năng sẵn có, tỉnh Bình Định đã định hướng chiến lược phát triển trồng rừng gỗ lớn, tận dụng tối đa lợi thế về đất đai và khí hậu phù hợp để tổ chức sản xuất mới theo chuỗi giá trị từ việc trồng rừng, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
Sản xuất mặt hàng gỗ xuất khẩu.

Tuân thủ pháp luật để xuất khẩu hàng hóa

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) mới đây đã công bố cảnh báo của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về nguy cơ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ đối với 18 sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 4 mặt hàng là sản phẩm gỗ. Qua sự việc, cảnh báo các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ cùng với việc phải nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã sản phẩm là nhận thức tuân thủ các chính sách pháp luật của Việt Nam và Mỹ…
Sản xuất sản phẩm mây tre đan tại làng nghề Phú Vinh, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). (Ảnh LINH CHI)

Tạo vùng nguyên liệu lâm sản ngoài gỗ quy mô lớn

Cùng với gỗ, các loại lâm sản khác hiện đang góp phần quan trọng vào giá trị xuất khẩu hằng năm của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch, khai thác sử dụng chưa đi đôi với trồng mới, nguồn lực tài chính để đầu tư hạn chế, đến nay chưa hình thành được các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Ðây là bài toán cần sớm tìm ra lời giải thỏa đáng để phục vụ ổn định cho ngành chế biến lâm sản đang có nhu cầu lớn hiện nay…
Sử dụng máy móc hiện đại để chế biến gỗ tại Công ty TAVICO (Đồng Nai).

Áp dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chế biến gỗ

Từ đầu năm đến nay, ngành chế biến, xuất khẩu gỗ gặp rất nhiều khó khăn do sụt giảm đơn hàng. Các doanh nghiệp gỗ đang tích cực đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc áp dụng công nghệ, chủ động nguồn nguyên liệu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tìm cách tiếp cận với những thị trường mới, đẩy mạnh xuất khẩu.
Trưng bày các sản phẩm ngành gỗ Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức.

Đến năm 2030, mục tiêu xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt 25 tỷ USD

Chiều 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) phối hợp Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST) tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện báo cáo “Ngành gỗ Việt Nam - vấn đề và các giải pháp bảo đảm định hướng chiến lược đến năm 2030”.

Xu hướng tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc tăng trưởng khả quan.

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, khả năng cung cấp nhiều thị trường sẽ bị gián đoạn, nhưng xu hướng tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc vẫn tăng trưởng khả quan, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới.