Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.
Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.
Chiều 10/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Báo Đại biểu Nhân dân, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Báo trong công tác chuyển đổi số.
Chiều 10/2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Gia Lai.
Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân?
Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính là: thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày 8/2, tại Tổ dân phố Mỏ Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 4/2, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Nội vụ đến các điểm cầu địa phương.
Chiều 2/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 2/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946-4/3/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến 17 giờ ngày 1/2, cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị nhận được hồ sơ của 16 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 108 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 157 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.
Ngày 1/2, tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Cần Thơ.
Mặc dù đến giữa tháng 3 mới diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, song, thời điểm này, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ bầu cử đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khẩn trương thực hiện.
Chiều 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Vĩnh Long.
Chiều 31/1, tiếp tục chương trình công tác, tại tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Sáng 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp.
Giai đoạn 2013-2025 đánh dấu bước phát triển mạnh của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 được ban hành, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được đẩy mạnh, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhân dịp năm mới, chiều 30/1, đến thăm và tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chăm lo chu đáo đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn vui xuân, đón Tết.
Giai đoạn 1992-2013 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, gắn với việc ban hành Hiến pháp năm 1992 và quá trình đẩy mạnh đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.
Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.
Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.
Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Giai đoạn 1960-1980 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh đất nước vừa tiến hành kháng chiến vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, giải phóng miền nam và bước vào những năm đầu tiên thống nhất đất nước.