Cần Thơ cần triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Ngày 1/2, tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Trung)
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Trung)

Nội dung được đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn công tác quan tâm là công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân, hình thức đa dạng, sáng tạo, kết hợp các phương thức truyền thống với công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong bầu cử.

Qua báo cáo, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận và bày tỏ ấn tượng công tác thông tin, tuyên truyền tại Thành phố được chú trọng thực hiện, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các báo, đài của địa phương đã đăng tải và phát sóng các tác phẩm tin, bài, ảnh, phóng sự, video-clip; đồng thời tuyên truyền trên các nền tảng số (Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Zalo, Facebook, Youtube...).

anh-5.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về công tác bầu cử. (Ảnh: Phạm Trung)

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Cần Thơ là một trong những địa phương sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm sai sót và tăng tính minh bạch: Thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Các đơn vị cần cập nhật dữ liệu cử tri và biến động dân cư chính xác lên hệ thống này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nghe báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố, báo cáo của Ủy ban Bầu cử phường Ninh Kiều, thực địa, khảo sát Khu vực bỏ phiếu số 26, Nhà Thông tin khu vực 25, phường Ninh Kiều; qua nghe các ý kiến trao đổi, kiến nghị của địa phương, thành viên Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của thành phố cơ bản, toàn diện, nghiêm túc, đúng pháp luật; tinh thần chủ động rất rõ, đồng thời bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Theo đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch, Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử và các văn bản chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác bầu cử. Việc quán triệt và thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử được triển khai đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Đến thời điểm các Đoàn giám sát, kiểm tra làm việc, việc triển khai công tác bầu cử tại các địa phương (cả thành phố, các xã) đều bám sát tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật.

anh-4.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác khảo sát thực tế tại điểm bầu cử phường Ninh Kiều (Ảnh: Phạm Trung)

Theo báo cáo của lãnh đạo cơ sở, người ứng cử có thể thực hiện kê khai và nộp hồ sơ qua trang thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cần Thơ đã vận hành trang riêng về bầu cử để người dân dễ dàng tra cứu danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu.

Qua trao đổi, phát biểu ý kiến, lãnh đạo các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị những vấn đề lãnh đạo Thành phố cần quan tâm trong thời gian tới.

Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới cần tăng cường cao độ, ưu tiên sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương, tỉnh, xã.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đề nghị Thành phố qua ý kiến của Trung tướng Đinh Văn Nơi, đại diện Bộ Công an và các thành viên trong Đoàn, cần chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử; giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Lưu ý nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong công tác bầu cử trước đây đã nghỉ công tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bầu cử. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 41 ngày, do đó, mọi việc phải tính bằng ngày, bằng giờ để bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác chuẩn bị ở khu vực xa trung tâm, các vùng ven đô, vùng nông thôn. Không chỉ đô thị mà cả khu vực nông thôn cũng cần được trang hoàng, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí ngày hội toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, không để sót bất kỳ trường hợp nào. Việc rà soát phải được thực hiện đến từng ngõ, từng nhà, gặp từng người, đặc biệt chú ý các hộ kinh doanh, người đi làm xa, sinh viên...

Về một số nhiệm vụ cụ thể từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đề nghị Thành phố Cần Thơ bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trước mắt, khẩn trương rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, nhất là hồ sơ tự ứng cử; làm tốt hiệp thương lần 2, bảo đảm cơ cấu, thành phần.

Thành phố Cần Thơ từ đặc điểm riêng rất đặc thù là đô thị trung tâm vùng nhưng đan xen sông nước, nông thôn, ven sông, giao thông thủy bộ đan xen; cử tri biến động lớn, hệ thống cơ sở giáo dục nhiều... Thành phố cần chu đáo, kỹ lưỡng.

anh-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác khảo sát thực tế tại điểm bầu cử phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Ảnh: Phạm Trung)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả"; đồng thời tổ chức cơ chế điều phối theo cụm địa bàn để kịp thời tháo gỡ phát sinh, bảo đảm mọi tình huống đều được xử lý nhanh, đúng, thống nhất.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban Bầu cử thành phố, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã chủ động ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác bầu cử từ rất sớm, bám sát các chỉ thị của Trung ương như Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 62/KH-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử thành phố đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố đến cơ sở, bao gồm Ủy ban Bầu cử các cấp, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử với số lượng lớn.

Tuy nhiên, qua trao đổi, thực tiễn cho thấy một số khó khăn trong công tác phối hợp: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (mở rộng địa giới hành chính), bộ máy chính trị của thành phố vẫn đang trong giai đoạn ổn định ban đầu, khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị bị rút ngắn so với nhiệm kỳ trước.

Việc triển khai Luật Bầu cử (sửa đổi) trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gây lúng túng cho một số địa phương, đặc biệt là các xã, phường mới được sáp nhập hoặc điều chỉnh. Một số thành viên Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử lần đầu tham gia nên thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ…

Để khắc phục những vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố cần tiếp tục tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, đồng thời duy trì cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, cập nhật, báo cáo thường xuyên về Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan.

* Trong chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo thành phố đã trao các phần quà Tết tặng các gia đình chính sách, công nhân, người lao động trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành ủy Cần Thơ chứng kiến lễ trao biểu trưng của Ngân hàng Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trao 4 tỷ đồng an sinh xã hội chung tay cùng thành phố Cần Thơ chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội được hưởng cái Tết đủ đầy, nghĩa tình.

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng được Agribank triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước từ ngày 29/1/2026.

Với hàng trăm tỷ đồng mỗi năm dành cho công tác an sinh xã hội trên cả nước, riêng năm 2025 là hơn 600 tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng thương mại chủ lực, luôn đặt trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau.