Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và đại diện Thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Tại Di tích Quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng (xã Long Hồ) và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Đồng chí Phạm Hùng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của quê hương Vĩnh Long.
Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng và nhân dân. Với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và nhiệt tình cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước trong hòa bình.
Trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tháng 6/1987 đến tháng 3/1988), khi đất nước đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng Trung ương Đảng làm hết mình để đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới để tiến lên.
Hoạt động không mệt mỏi của Đồng chí Phạm Hùng cùng Hội đồng Bộ trưởng trong thời kỳ đầu đổi mới đã chèo chống đưa con thuyền cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách. Bằng trí tuệ và nhiệt tình cách mạng, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài năng và tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với nhân dân.
Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt, đồng chí đã có nhiều đóng góp về lý luận và thực tiễn để xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
Đồng chí Võ Văn Kiệt có những quyết định táo bạo và là người chỉ đạo thực hiện nhiều dự án quan trọng như: Thủy điện Trị An; công trình thủy lợi đào kênh T5 đưa nước lũ thoát ra biển Tây; khai phá Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, ngọt hóa bán đảo Cà Mau; công trình đường dây tải điện 500KV bắc-nam; đường Bắc Thăng Long-Nội Bài; đường Hồ Chí Minh; Nhà máy lọc dầu Dung Quất và phát triển ngành dầu khí, viễn thông, hàng không, xây dựng các khu công nghệ cao Hòa Lạc; công viên phần mềm Quang Trung; Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam... thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và cố Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.
Cả cuộc đời chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, dù ở cương vị nào, đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu, với phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đôn hậu, bình dị, đậm chất Nam Bộ, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Đồng chí Lê Văn Dũng là nhà lãnh đạo cấp cao, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, người cộng sản kiên trung suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Lê Văn Dũng có nhiều đóng góp quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng trong Quân đội, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị nhiều vấn đề quan trọng về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Theo chương trình làm việc, chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.