Chiều 13/4, tiếp tục chương trình công tác tại Hoà Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Sáng 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRẦN HỒNG HÀ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban kết hợp trực tuyến tại điểm cầu của 28 địa phương có biển.
Theo các chuyên gia, việc thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp không chỉ giúp Việt Nam giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ trái đất đã trở thành nhu cầu cấp thiết của toàn thế giới. Trước tình hình ấy, ngành du lịch Việt Nam từng bước chuyển đổi xanh, triển khai loại hình du lịch dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường sống.
Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.
Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất tại các làng nghề, thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng các cụm công nghiệp mới. Tuy nhiên, trong số 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập từ giai đoạn 2018-2020, đến nay vẫn còn 18 cụm gặp vướng mắc, khó khăn. Hà Nội đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ, phấn đấu khởi công toàn bộ các dự án cụm công nghiệp trong năm 2024.
Ban lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất theo phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu” cùng những giải pháp mang tính đột phá, PVFCCo sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024 cũng như kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển đã đề ra, vững vàng vươn đến những tầm cao mới.
Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và giới hạn về tài nguyên. Do đó, việc chuyển đổi hệ thống sản xuất truyền thống thành một mô hình bền vững không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một yêu cầu cấp bách.
Ngày 1/4 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Hội nghị phát triển bền vững nuôi biển-Nhìn từ Quảng Ninh”. Tham dự Hội nghị có gần 450 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và đại diện các tổ chức quốc tế. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan dự và chủ trì hội nghị.
Hệ thống khu công nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp, tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số “điểm nghẽn” trong nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị của các khu công nghiệp về phát triển bền vững theo hướng xanh, sinh thái cần được nhận diện và thay đổi.
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tích cực đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng một nghị quyết về AI cân bằng, đặt nền móng cho việc xây dựng các khuôn khổ quản trị và hợp tác quốc tế.
Sáng 25/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina), trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công ty vừa xuất thành công 9 module nặng 1.900 tấn đến Nhà máy Golden Triangle Polymers đặt tại bang Texas (Mỹ).
Ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp tăng cường hiệu quả, giảm chi phí sản xuất cho người nông dân mà còn góp phần xây dựng thành công thương hiệu nông sản Việt. Ðây cũng được xem là “chìa khóa” để nông nghiệp phát triển bền vững.
Nối tiếp thành công từ mùa giải đầu tiên năm 2022, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) sẽ đồng tổ chức mùa 2 của Giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie năm 2024.
Để thực hiện lộ trình giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, dự kiến từ nay đến năm 2040, nền kinh tế cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ USD, tương đương 6,8% GDP.
Hơn hai năm qua, nhiều nông dân tỉnh Bình Thuận đã triển khai trồng thanh long nhằm giảm phát thải không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trái thanh long đạt chất lượng cao, xuất khẩu được sang nhiều thị trường khó tính. Hiện nông dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản xuất thanh long “xanh”, hướng tới bán tín chỉ các-bon.
Ngày 8/3, lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên vì hòa bình, phát triển bền vững và phục vụ lợi ích của người dân.
Ngày 30/1, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học về Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.
Trong bức tranh toàn cầu năm 2023, hợp tác và phát triển vẫn là gam màu chủ đạo, song tình hình kinh tế ảm đạm, điểm nóng xung đột mới xuất hiện, cạnh tranh gay gắt hơn, cả về địa chính trị và phát triển công nghệ tiên tiến. Đây tiếp tục là một phần cục diện thế giới năm 2024, thậm chí phức tạp, khó lường hơn.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, bà von der Leyen nhận định khả năng cạnh tranh trong tương lai của EU phụ thuộc vào việc ứng dụng AI trong các hoạt động kinh doanh hằng ngày.
Ngày 8/1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cho biết, ACB chính thức triển khai gói tín dụng xanh/xã hội 2.000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh có lợi cho môi trường và xã hội.
Bộ chỉ số môi trường-xã hội-quản trị (ESG) đã và đang trở thành xu hướng nổi trội, ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi không chỉ của các doanh nghiệp mà của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong việc hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
Để triển khai có hiệu quả các nghị quyết mới vào cuộc sống, Thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch vùng, tạo điều kiện phát triển nhanh, bền vững nâng cao đời sống người dân-đó là kiến nghị của các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia tại Hội thảo “Bàn giải pháp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.
Ngày 28/12, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “30 năm thực thi Luật Bảo vệ môi trường”, thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tham dự.
Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư, hạ tầng Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số”.
Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) triển khai mạnh mẽ Chiến lược Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần giúp VRG hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm, với tổng lợi nhuận ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Ngày 20/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Lương thực-Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “ESG-Tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực, thực phẩm”.
Đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam 2023, Tập đoàn SCG mới đây đã chia sẻ những sáng kiến trong việc áp dụng nguyên tắc ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị minh bạch) vào quá trình hoạt động, hướng đến kinh tế tuần hoàn. Nổi bật trong số đó là những giải pháp từ 3 nhóm ngành kinh doanh cốt lõi của SCG gồm các sản phẩm mang nhãn SCG Green Choice, nhựa Polymer Xanh và bao bì từ vật liệu nhựa thân thiện môi trường R1 và R1+.
Ngày 12/12, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm “Tiềm năng phát triển du thuyền và kinh tế ven sông Sài Gòn” với sự tham dự, trao đổi ý kiến của các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm tìm hướng khai thác dư địa trong lĩnh vực này.