Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Chiều 3/12, tại thủ đô Viêng Chăn, trong chương trình chuyến công tác tại Lào tham dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2025.
Ngày 3/12, tại tỉnh Champasak, diễn ra Lễ khởi công công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào. Dự án có tổng mức đầu tư 750,813 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 737,141 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 13,672 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, chiều 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn của báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sáng 3/12, tại thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
Mối quan hệ Việt Nam và Lào rất đặc biệt, có một không hai trên thế giới, đã trở thành di sản quý báu của cả hai dân tộc. Trải qua những gian nan, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ không ngừng được củng cố, vun đắp, ngày càng gắn bó bền chặt và đang được nâng lên tầm cao mới.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trước thềm Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của kỳ họp trong tổng thể quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước.
Ngày 2/12, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Phnom Penh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trưa 2/12, tại Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khởi công xây dựng công trình “Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào”. Đây là dự án nằm trong gói viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu chùm ảnh về Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025). Sự kiện được tổ chức trọng thể tại quảng trường That Luang ở Thủ đô Vientiane (Lào) vào sáng 2/12.
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viêng Chăn của Lào, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 2/12, tại Thủ đô Vientiane, đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.
Chiều 2/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá và Du lịch Lào tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào và Triển lãm ảnh về quan hệ hai nước.
Trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Trưa 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam (Thủ đô Viêng Chăn).
Ngày 2/12, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính lên đường sang Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 2 đến 3/12/2025 tại thủ đô Viêng Chăn, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Sáng 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Viêng Chăn.
Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, từ ngày 2-3/12/2025.
Tháng 12/2025 ghi dấu nhiều mốc son rực rỡ trong lịch sử hình thành và phát triển đầy vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, với sự kiện kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).
Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí thời gian tới xây dựng kế hoạch hợp tác mới, bảo đảm bao quát các lĩnh vực cần thiết và xác định các trọng tâm ưu tiên, thông qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp.