Ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản năm 2025.
Rà soát tiến độ công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; vàng miếng, vàng nhẫn tăng trở lại; xét xử sơ thẩm vụ án Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng du mục về tội lừa dối khách hàng... là một số tin tức nổi bật trong ngày 19/11.
Ngày 18/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Ngân hàng MUFG Bank Ltd. tại Việt Nam đã phát động cuộc thi Hackathon Thử thách Công dân số Trẻ (YDCC) 2025 - AI vì hành động khí hậu, phối hợp với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/11 đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo vào cương vị Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và tăng trưởng xanh.
Chiều 12/11, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Kinh tế-xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát những dấu ấn trong điều hành, phát triển của đất nước 5 năm qua.
Sáng 1/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh”.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Na Uy, phối hợp cùng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án thách thức đổi mới sáng tạo giảm ô nhiễm nhựa (EPPIC).
Chiều 4/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP và Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chiều 27/6, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, phối hợp với Đại sứ quán Na Uy và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, tổ chức cuộc họp tham vấn “Kế hoạch cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm nhựa tại làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”.
Theo UNDP, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 đạt 0,766 - thuộc nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao. Từ năm 1990-2023, chỉ số HDI của Việt Nam đã tăng 53,5%, cho thấy một bước tiến ấn tượng.
Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Dự án Phục hồi sớm và tái thiết sau bão Yagi do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và chính quyền địa phương thực hiện đã giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái có được mái ấm mới an toàn, kiên cố trước mùa mưa bão năm nay.
“Chúng tôi sẵn sàng hành động để đáp ứng tầm nhìn đầy tham vọng - một chương trình đặt con người và quyền được hít thở bầu không khí trong lành vào vị trí trung tâm”, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cùng bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, vừa đưa ra cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí.
Nếu chất lượng không khí tại Việt Nam đạt chuẩn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong sớm do ô nhiễm không khí có thể giảm tới 75% - Phát biểu này của đại diện UNDP tại Việt Nam tại Hội thảo Khoa học quốc gia về kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí đã phát đi một cảnh báo rõ ràng về tính cấp thiết của các hành động làm sạch bầu không khí.
Việt Nam đang chứng kiến làn sóng tiêu dùng thiết bị điện và điện tử (EEE) tăng mạnh - từ điện thoại, máy tính đến đồ gia dụng thông minh. Sự bùng nổ này kéo theo lượng rác thải điện tử ngày càng lớn và khó kiểm soát. Nếu chuỗi giá trị EEE không được tái thiết theo hướng tuần hoàn, Việt Nam sẽ đối mặt với những hệ lụy môi trường nghiêm trọng và bỏ lỡ cơ hội phát triển bền vững.
Chiều 18/3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá toàn cảnh trí tuệ nhân tạo trong khu vực công tại Việt Nam”.
Mục tiêu của dự án này là nhằm tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp.
Đại diện UNDP, bà Sabina Stein, cho biết năm 2025 sẽ mang đến nhiều cơ hội đối thoại nhân quyền cho Việt Nam khi Việt Nam dự kiến sẽ có các báo cáo quốc gia thực hiện các công ước về quyền con người.
Ngày 28/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo quốc tế “Giới thiệu Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người” (CAT).
Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Giới thiệu Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT).
Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc xung đột Israel-Hezbollah đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đang kiệt quệ của nước này, đẩy Liban rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kép
Chiều 17/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Ngày 24/9, tại Hà Nội, Viện Phát triển Bền vững (thuộc Trường đại học Kinh tế Quốc dân) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề “Di cư nội địa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long: Vấn đề hiện nay và hàm ý chính sách”.
Đại diện thường trú của UNDP, bà Ramla Khalidi, gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Việt Nam và người dân bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá do bão Yagi gây ra.
Siêu bão Yagi–cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ vừa đi qua đã và đang để lại những hậu quả nặng nề cho Việt Nam, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, các thiết chế văn hóa bị đổ, tốc mái, hư hại nặng nề…
Ngày 6/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị cải thiện các chỉ số điều hành, quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2024 với chủ đề “Bản lĩnh đột phá-Củng cố niềm tin-Nâng tầm cao mới”.
Để xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV, cần phải có sự thay đổi từ nhận thức của cộng đồng. Giám đốc UNAIDS khu vực châu Á-Thái Bình Dương Eamonn Murphy nhấn mạnh đến nỗ lực và ảnh hưởng của báo chí-truyền thông trong việc chuyển tải các thông điệp một cách đúng đắn, giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng về HIV, để vấn đề phân biệt, kỳ thị đối xử sẽ chỉ còn là quá khứ.
Trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển con người (HDI) mới nhất, Việt Nam đã tăng 8 bậc từ vị trí 115 lên vị trí 107, tiếp tục nằm trong số các quốc gia đang phát triển có chỉ số HDI cao.
30 học viên xuất sắc đã có cơ hội trình bày, thảo luận để hoàn thiện dự án nhóm và dự án cá nhân tại Lễ tổng kết Chương trình đào tạo Empower Her Tech - Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ trẻ khởi nghiệp do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ngày 27-28, tại Hà Nội vừa qua.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam, với chủ đề “Tạo động lực chung tay hành động giảm ô nhiễm nhựa”, với sự tham dự của các bộ, ngành, các doanh nghiệp, các hiệp hội và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.