Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hướng tới "Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên; có trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo".[1]
Người biểu tình muốn chính phủ chấm dứt các thỏa thuận thương mại mà họ tin là cho phép nhập khẩu thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành ở Anh và làm giảm thu nhập của nông dân trong nước.
Dự án “Canh tác cà-phê thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam” triển khai trong 5 năm tại Đắk Lắk. Khoảng 8.000 nông hộ nhỏ khó khăn về kinh tế sẽ được tập huấn về kỹ thuật canh tác cà-phê và tiếp cận, quản lý tài chính nông hộ nhằm tăng thu nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Nghề cá Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 26/2 (giờ địa phương) tại Brussels (Bỉ), các bộ trưởng EU thảo luận giải pháp nhằm khẩn trương tháo gỡ những vấn đề đang khiến nông dân nhiều nước EU bất bình, dẫn đến làn sóng biểu tình từ nhiều tuần qua.
Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, hội viên nông dân vững mạnh, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ nông dân, nhất là hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Từ đó mang lại kết quả tích cực, góp phần giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Xuân này, những người trồng khoai tây và cà rốt tại tỉnh Bắc Ninh đón Tết thật vui khi vừa kết thúc vụ đông bội thu, được mùa, được giá. Những lo lắng trước thời tiết diễn biến không thuận lợi lúc đầu vụ giờ đã nhường lại cho những ánh mắt lấp lánh, nụ cười thu hoạch, đến từ chính sự chủ động chăm sóc, ứng dụng kỹ thuật sản xuất của người nông dân ‘‘một nắng hai sương’’.
Sáng 19/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) dưới sự điều hành của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Hiện nay, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch cà-phê niên vụ 2023-2024. Năm nay, thời tiết thuận lợi, đặc biệt giá cà-phê liên tục tăng cao đạt mức gần 70.000 đồng/kg, mức cao nhất trong trong hơn 20 năm gần đây nên người trồng cà-phê hết sức phấn khởi.
Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.
Hôm nay, ngày 26/12, tại Thủ đô Hà Nội, chính thức khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Với chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 20/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 46-NQ/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Tối 10/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.
Ngày 28/11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với đại diện hội viên, nông dân toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn hiện nay.
Khoảng 20 câu hỏi của nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng Giám đốc các sở, ngành trả lời thấu đáo tại Hội nghị đối thoại diễn ra sáng 28/11/2023.
Mùa nước nổi năm nay không lớn, nông dân hai tỉnh Tiền Giang, Long An tranh thủ bơm hút nước, vệ sinh đồng ruộng, làm đất và gieo sạ đồng loạt vụ lúa đông xuân 2023-2024. Việc gieo sạ sớm để né rầy nâu và tránh hạn, mặn được dự báo sẽ diễn ra gay gắt trong mùa khô tới nhằm bảo đảm thắng lợi vụ lúa này…
Hiện nay, bà con nông dân nhiều địa phương đang thực hiện phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất. Qua đánh giá, sản xuất lúa theo phương pháp này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, tăng lợi nhuận…
Thời gian qua, nông dân nhiều địa phương trên cả nước đã và đang quan tâm triển khai canh tác lúa thân thiện với môi trường. Sản xuất theo phương thức này góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe người trồng lúa, tái tạo đất hướng đến nền nông nghiệp sinh thái trong thời gian tới.
Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị hiện đại. Qua đó, đã góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân.
Sau nhiều năm nuôi tôm, ốc hương thương phẩm không đem lại lợi nhuận như mong muốn, nông dân Nguyễn Đức Minh ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã cải tạo hơn 1ha đìa nuôi tôm trước đó thành ao nuôi cá bớp. Bước đầu, mô hình đã đem lại hiệu quả.
NDO- Sáng 26/10, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) phối hợp Ủy ban nhân dân huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) tổ chức lễ bàn giao con giống trâu, bò cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 25/10, tại Ninh Bình, Hội Nông dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân năm 2023.
Không trải qua trường lớp kỹ thuật nào, nhưng với đam mê và quyết tâm nâng cao năng suất lao động, anh nông dân Hoàng Văn Duẩn ở xã Bằng Lãng, huyện Chợ Ðồn (Bắc Kạn) đã tự cải tiến được máy nông nghiệp. Sáng chế của anh tạo ra sản phẩm máy nông nghiệp đa chức năng, mang lại hiệu suất lao động cao.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
Ngày 17/10, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023) và tuyên dương gương “Nông dân tiêu biểu thành phố”, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố năm 2023.
Để nâng cao năng lực sản xuất của nông dân, cũng như cán bộ quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phê duyệt Đề án tổ chức nông dân đi học tập nước ngoài và trong nước giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu góp phần bảo đảm cho nông nghiệp phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới của thành phố.
Ngày 12/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”. Tham dự Hội nghị có hơn 200 cử tri là nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.