Những chuyến biển đầu năm

Thời tiết thuận lợi, cá xuất hiện nhiều là những tín hiệu tích cực cho ngư dân tỉnh Bình Ðịnh trong chuyến biển cập bờ đầu năm mới. Nhiều ngư dân hy vọng, năm 2024 sẽ tiếp tục mang lại những may mắn, thành công và bội thu.
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân đóng gói, bảo quản thủy sản sau chuyến ra khơi.
Ngư dân đóng gói, bảo quản thủy sản sau chuyến ra khơi.

Ấm áp lộc biển

Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa lên, dọc ven biển Bình Ðịnh đã nhộn nhịp tiếng máy nổ của những con tàu chuẩn bị xuất bến. Biển mở ra trước mắt như một bức tranh sóng nước vô tận, nơi có hàng nghìn tàu cá với những thuyền viên tràn đầy nhiệt huyết ra khơi. Mùa biển mới đang vẫy gọi những con tàu cưỡi sóng, đạp gió, hướng ra đại dương xanh để đánh bắt hải sản.

Thời điểm Tết Nguyên đán, trong khi các địa phương trên cả nước rộn ràng chào đón mùa xuân mới thì những ngư dân Bình Ðịnh lại có truyền thống đánh bắt xuyên Tết. Ngư dân Nguyễn Tâm (thị xã Hoài Nhơn) cho biết, đây là truyền thống lâu đời của cha ông cho nên cứ đến cuối năm là chúng tôi lại chuẩn bị ngư cụ ra khơi; thời điểm này thời tiết thuận lợi, lại ít thuyền đánh bắt vì thế thường thu hoạch khá hơn. Vừa rồi, tàu của anh Tâm đánh bắt thành công hơn 20 tấn cá ngừ sọc dưa trong chuyến biển cuối năm. Anh chia sẻ, sau khi tính toán mọi chi phí, phần lợi nhuận chia cho các bạn tàu mỗi người được 10 triệu đồng. Ðể chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm kéo dài cả tháng, anh đã nhập hơn 5.000 lít dầu, khoảng 1.000 cây đá lạnh, cùng các loại lương thực và thực phẩm, sẵn sàng vươn khơi.

Thị xã Hoài Nhơn từ lâu đã nổi tiếng có đội tàu cá lớn nhất tỉnh. Với hơn 2.300 chiếc tàu, chiếm 40% số lượng tàu của tỉnh, Hoài Nhơn đã trở thành trung tâm của ngành câu cá ở Bình Ðịnh. Trong số này, 90% số tàu hoạt động trên các vùng biển xa, với tổng công suất hơn 1,3 triệu CV. Ðiều này cho thấy sự mạnh mẽ và quyết tâm của ngư dân Hoài Nhơn trong việc khai thác và tận dụng tối đa nguồn lợi từ biển cả. Hoài Nhơn cũng là địa phương có đội tàu câu cá ngừ đại dương tập trung lớn nhất cả nước với hơn 1.300 tàu. Sự phát triển mạnh mẽ này không chỉ góp phần vào nền kinh tế địa phương mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị xã Hoài Nhơn có 1.000 tàu cá với hơn 6.000 lao động đi biển xuyên Tết. Ðiều này không chỉ thể hiện tinh thần làm việc chăm chỉ của ngư dân mà còn phản ánh sự phát triển không ngừng của ngành câu cá tại đây.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho biết, hằng năm, cứ sau Tết Nguyên đán, ngành chức năng và chính quyền các địa phương lại tổ chức đón ngư dân chuyến biển cập bờ đầu xuân mới. Có thể nói, chuyến biển đầu xuân bao giờ cũng là chuyến đánh bắt quan trọng nhất trong năm. Nếu mở biển đầu năm thuận buồm xuôi gió thì cả năm sẽ được may mắn, bình an và thu nhiều lộc biển, tôm cá đầy khoang. Những năm gần đây, kinh tế biển đã mang lại thu nhập khá cao cho ngư dân, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên biển. Ngoài việc đánh bắt hải sản, công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) cũng được thực hiện thường xuyên. Ngư dân đã không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm khi vươn khơi bám biển, làm tốt công tác bảo vệ ngư trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Để khoang tàu luôn đầy tôm, cá

Những chuyến biển đánh bắt xa bờ của ngư dân Bình Ðịnh trong hai tháng đầu năm 2024 (trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn) đều đạt kết quả ngoài mong đợi. Dù đánh bắt gần bờ hay xa bờ, tàu cá đều bội thu, vừa được mùa, vừa được giá. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Bình Ðịnh, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng số tàu cá tham gia đánh bắt là khoảng 3.251 tàu với 17.668 lao động, tăng 598 tàu so với năm 2023. Thời gian này nhiều tàu trúng đậm, cộng thêm giá bán sản phẩm cũng khá ổn định, khiến ngư dân càng tích cực bám biển. Tuy nhiên, ngành thủy sản đang đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và việc quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Ðịnh cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đã đặt ra mục tiêu cho năm 2024 với nhiều giải pháp được đề xuất để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Trước hết, tỉnh tăng cường triển khai thực thi Luật Thủy sản năm 2017, chống việc khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Mục tiêu là không còn tàu thuyền đánh bắt cá của tỉnh vi phạm lãnh hải nước ngoài. Bên cạnh đó, Bình Ðịnh cũng sẽ duy trì công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Ðiều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mà còn góp phần vào việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý giá. Tỉnh sẽ xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Chuyến biển đầu năm không chỉ là truyền thống, mà đó còn là tín hiệu quan trọng cho cả năm đánh bắt. Năm 2024 hứa hẹn là một năm đầy triển vọng cho ngành thủy sản tỉnh Bình Ðịnh với sự phát triển trong các hoạt động khai thác thủy sản. Thị trường ổn định sẽ tiếp tục thúc đẩy ngư dân nơi đây yên tâm bám biển sản xuất và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.