Thạch Hà phát huy tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có dân số đông, địa bàn rộng và đa dạng về địa hình. Với khát vọng vươn lên, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các ban, ngành cấp trên, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Thạch Hà đã huy động mọi nguồn lực từng bước đưa địa phương trở thành vùng phụ cận năng động bắc thành phố Hà Tĩnh.
0:00 / 0:00
0:00
Cụm công nghiệp đang hình thành Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Cụm công nghiệp đang hình thành Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào quý I/2024, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại bền vững như thương mại, dịch vụ, du lịch và hình thành các vùng sản xuất sản phẩm an toàn, giao thông thuận lợi, huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, Thạch Hà là địa phương có nguồn ngân sách đầu tư xếp tốp đầu của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 25/5/2023, tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, Thạch Hà đã được tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định chấp thuận đầu tư 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng và trao biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai xây dựng cho 25 nhà đầu tư với tổng mức 219.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2023, huyện có hai dự án lớn mang tầm quốc gia với tổng mức 2.950 tỷ đồng là dự án Khu du lịch nâng cấp Wyndham Costa và Khu dự án đô thị Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà.

Ðể sớm hoàn tất các thủ tục hồ sơ, nhằm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn cho các nhà thầu, Thạch Hà đã đề ra các giải pháp sát tình hình thực tế và thực thi đúng luật. Giải pháp hàng đầu là thực hiện nguyên tắc quy hoạch đi trước một bước, làm cơ sở cho việc bàn giao mặt bằng, đến thiết kế thi công.

Ðể làm tốt nội dung này, huyện đã phân bổ hợp lý các nguồn vốn, lồng ghép các nguồn hỗ trợ. Ðồng thời, bộ phận cốt cán tại các địa phương có dự án, luôn đổi mới cải cách hành chính công, nâng cao trình độ quản lý điều hành để hướng tới sự thống nhất hài hòa giữa người dân (trong diện di dời) với doanh nghiệp.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, huyện luôn chú trọng công tác đền bù hợp lý, nhanh gọn, minh bạch, rõ ràng, vì thế luôn nhận được sự đồng thuận của người dân. Bằng chứng là mấy năm gần đây, Thạch Hà có gần 1.000 hộ dân thuộc diện phải di dời nhưng chưa hề có khiếu kiện. Thậm chí, người dân rất vui mừng khi được đền bù thỏa đáng, nhanh gọn, có nơi định cư khang trang hơn nơi ở cũ.

Ngoài hai dự án lớn là Wyndham Costa và khu dự án đô thị Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, huyện đang triển khai xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Tân Lâm Hương có diện tích 74,5ha với tổng nguồn vốn hơn 637 tỷ đồng; Khu công nghiệp phía tây nam thành phố Hà Tĩnh với diện tích gần 200ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Khu đô thị Hàm Nghi tại xã Thạch Xuân, Thạch Ðài với diện tích hơn 100ha; Khu đô thị dịch vụ Thạch Hà với diện tích 18ha và nhiều dự án nhỏ ở các địa phương được phê duyệt đang tiến hành triển khai trong thời gian tới.