Nỗ lực phát triển nhà ở xã hội
Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nhà ở xã hội
Có 655 kết quả
Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư.
Sáng 29/8, Công ty cổ phần An Thịnh Việt tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những dự án góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn.
Đồng hành cùng tỉnh Điện Biên và xã Thanh Yên thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, sáng 28/8, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.
Sáng 27/8, tại khu đô thị Đề Thám, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Đông Á Golden Square (Tập đoàn Alphanam) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
Ngày 26/8 tại Đà Nẵng diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dự, phát biểu chỉ đạo.
Hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển nguồn cung nhà ở xã hội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.
Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế để người thu nhập thấp thực sự có khả năng mua, thuê nhà ở xã hội, bảo đảm chính sách đúng đối tượng, công khai và minh bạch.
Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Với 8 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, dự kiến cung cấp gần 8.000 căn hộ, tỉnh Lào Cai đang từng bước mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Sáng 18/8, Liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Bắc Giang và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, với tên thương mại là Evergreen Premium.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 147 dự án nhà ở xã hội (NOXH), trong đó, 30 dự án đã khởi công; 114 dự án còn lại dự kiến khởi công trong sáu tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục hành chính.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của các định hướng kinh tế vĩ mô và công tác quy hoạch giai đoạn 2026-2030. Dòng vốn đầu tư đang dần chuyển hướng từ phân khúc cao cấp sang các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực như nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Chiều 5/8, trong khuôn khổ lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, và Quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án trọng điểm trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định mục tiêu khởi công đồng loạt 114 dự án nhà ở xã hội trong sáu tháng cuối năm 2026, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua cơ chế “làn xanh” nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Chiều 2/8, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới.
Chiều 2/8, tại xã Tân Hưng (tỉnh Hưng Yên), Bộ Công an phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long tổ chức khởi công dự án nhà ở quy mô lớn dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác trên địa bàn.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang mở ra kỳ vọng về một cuộc cải cách mạnh mẽ đối với khung pháp lý của thị trường bất động sản khi cắt giảm khoảng 26% số điều, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội.
Hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ tại các khu công nghiệp, đô thị của người dân tỉnh Vĩnh Long là rất lớn. Tỉnh đang tập trung rà soát quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
Với định hướng trở thành tỉnh công nghiệp trong giai đoạn mới, Tây Ninh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về an sinh xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa.
Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội được thành lập nhằm kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào thực tiễn.
Bên cạnh hàng trăm dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, nhiều chính sách mới phát triển nhà ở cho thuê cũng đang được đề xuất nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người dân.
Sáng 17/7, tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực về nông nghiệp, môi trường, xây dựng.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội tại phường Cái Răng và phường Ninh Kiều, với vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng cung cấp 3.250 căn hộ cho người thu nhập thấp.
Những năm qua, các địa phương khu vực miền trung-Tây Nguyên, trong đó có Quảng Ngãi và Đà Nẵng, đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển dự án nhà ở xã hội, song kết quả đạt được còn hạn chế.
Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, quyết tâm khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong sáu tháng cuối năm 2026.
Chiều 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đã thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn; phù hợp với từng đối tượng được thụ hưởng.