NHỮNG DỰ ÁN MỞ RA KỲ VỌNG MỚI
Thời gian qua, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu đáng mừng khi nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đồng loạt được khởi động sau nhiều năm im ắng. Đơn cử là lễ khởi công 4 dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex với quy mô 6.229 căn hộ, trong đó, khoảng 1.000 căn bố trí để cho thuê.
Becamex khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Chánh Hiệp.
Becamex khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Chánh Hiệp.
Tương tự, Dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home tại phường Long Trường do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đầu tư cũng vừa được khởi công, trở thành một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại khu đông thành phố. Dự án được xây dựng trên quỹ đất gần 19.000m với 764 căn hộ có diện tích từ 25m đến 69m. Ngoài giá thành phù hợp, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Tập đoàn Bcons khởi công một dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương.
Tập đoàn Bcons khởi công một dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương.
Bên cạnh phát triển nhà ở xã hội, Thành phố còn đặt mục tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026-2030.
Một số dự án nhà ở xã hội vừa được khởi công
Becamex
- 0
dự án
- 0
căn hộ
- khoảng 0
căn cho thuê
Dragon E Home
- gần 0
m² đất
- 0
căn hộ
- 25 – 69
diện tích (m²)
So sánh số căn hộ theo dự án
Mục tiêu phát triển nhà ở
Giai đoạn 2026 - 2030
Nhà ở xã hội
Nhà ở cho thuê
Chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công sang nhà ở cho thuê.
NGUỒN CUNG CHƯA THEO ĐƯỢC NHU CẦU
Những dự án mới đang mang lại nhiều kỳ vọng, nhưng nếu đặt cạnh quy mô nhu cầu thực tế, nguồn cung nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất khiêm tốn.
Theo Sở Xây dựng, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Con số này phản ánh áp lực rất lớn đối với hệ thống nhà ở dành cho người thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục tăng, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người lao động. Đối với nhiều người trẻ đến Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, giấc mơ có một căn nhà vẫn còn khá xa vời.
“Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc đã hơn 10 năm nhưng vẫn chưa thể mua được một căn hộ như mong muốn vì giá nhà vượt quá khả năng tài chính. Thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng vẫn phải dành dụm rất nhiều, trong khi số lượng dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán lại quá ít. Đến nay, ước mơ có một mái ấm vẫn chưa thành hiện thực.”
Câu chuyện của chị Oanh cũng là thực trạng của hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập ổn định nhưng không đủ để tiếp cận nhà ở thương mại, còn nguồn cung nhà ở xã hội lại quá hạn chế khiến nhiều người phải tiếp tục thuê trọ trong thời gian dài.
Dự án nhà ở xã hội Định Hòa, phường Bình Dương.
Dự án nhà ở xã hội Định Hòa, phường Bình Dương.
Áp lực này càng thể hiện rõ hơn tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo nhưng điều kiện nhà ở vẫn còn nhiều hạn chế.
Nhà ở dành cho công nhân còn rất thiếu
Dự án nhà lưu trú công nhân
9 dự án nhà lưu trú công nhân
- hơn 0
căn
- khoảng 0
chỗ ở
4 dự án đang triển khai
- hơn 0
căn
- khoảng 0
chỗ ở
lao động
Khoảng 727.000 lao động có nhu cầu chỗ ở
trong tổng số khoảng 918.000 lao động đang làm việc tại các nhà máy.
≈79%Không chỉ thiếu nguồn cung, áp lực còn nằm ở mục tiêu rất lớn mà Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành trong những năm tới.
Tiện ích nhà ở xã hội Phường Bình Tân.
Tiện ích nhà ở xã hội Phường Bình Tân.
Theo Đề án phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội do Chính phủ triển khai, đến 2030, Thành phố phải hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do gặp nhiều rào cản về thủ tục và cơ chế khiến giai đoạn 2021-2025, hiện chỉ mới có hơn 17.900 căn được hoàn thành, đồng nghĩa với việc trong giai đoạn 2026-2030 phải phát triển thêm 181.257 căn, cao gấp khoảng 10 lần kết quả của giai đoạn trước.
Nhà ở xã hội · TP.HCM
Áp lực thực hiện mục tiêu đến năm 2030
Mục tiêu đến năm 2030
Khối lượng công việc
Khối lượng công việc cao gấp khoảng 10 lần giai đoạn trước.
Theo Sở Xây dựng, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tiến độ phát triển nhà ở xã hội còn chậm là thủ tục đầu tư phải thực hiện đồng thời theo nhiều luật khác nhau như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Nhà ở.
Ngoài các thủ tục giống dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư còn phải thực hiện thêm nhiều quy trình riêng như công bố thông tin dự án, xác nhận đúng đối tượng mua nhà, kiểm toán độc lập để xác định giá bán và lợi nhuận. Việc phải đi qua nhiều cơ quan với nhiều quy trình khác nhau khiến thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức hấp dẫn của dự án.
Ở góc độ doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư cũng chưa thực sự đủ sức thu hút. Quy định lợi nhuận định mức đối với dự án nhà ở xã hội để bán không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài nhiều năm, khiến nhiều doanh nghiệp vẫn còn cân nhắc khi tham gia. Theo Sở Xây dựng, hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định trong nhiều luật khác nhau như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở,... nên một dự án vẫn phải đi qua rất nhiều cơ quan để hoàn tất thủ tục. Ngoài các quy định như dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư còn phải thực hiện thêm các thủ tục riêng gồm: Công bố thông tin dự án, xác nhận đúng đối tượng và kiểm toán độc lập để xác định lợi nhuận, giá bán khiến thời gian triến khai dự án kéo dài. Đó là chưa kể, quy định lợi nhuận định mức của dự án nhà ở xã hội để bán không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài nhiều năm khiến áp lực tài chính gia tăng đối với doanh nghiệp.
KHƠI THÔNG CƠ CHẾ ĐỂ TĂNG TỐC TRIỂN KHAI
Để biến những mục tiêu của Thành phố thành hiện thực, cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý cùng nhìn nhận: Phải nhanh chóng tháo gỡ các "nút thắt" về thể chế, thủ tục và nguồn vốn.
Kiến nghị từ doanh nghiệp
Nâng lợi nhuận định mức dự án nhà ở xã hội cho thuê từ 10% lên 15%.
Giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp.
Giảm 70% thuế giá trị gia tăng.
Xây dựng cơ chế tín dụng ưu đãi ổn định trong toàn bộ vòng đời dự án.
"Muốn doanh nghiệp gắn bó với nhà ở xã hội thì chính sách phải đủ ổn định và đủ hấp dẫn. Khi hiệu quả đầu tư được cải thiện, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn tham gia nhiều hơn, từ đó góp phần tăng nguồn cung cho thị trường".
Ông LÊ HỮU NGHĨA
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Ở góc độ quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo Chính phủ mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất Nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc các khu đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân để rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị cho nhà đầu tư.
Về tài chính, Chính phủ sớm ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi suất đối với các dự án; cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng giữa các loại hình nhà ở trong cùng một dự án khi đáp ứng các điều kiện theo quy định để giúp doanh nghiệp chủ động cân đối dòng tiền, giảm rủi ro đầu tư, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất và quỹ nhà hiện có.
NHỮNG CƠ CHẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KIẾN NGHỊ
-
01
Giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý.
-
02
Không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
-
03
Miễn, giảm tiền sử dụng đất.
-
04
Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi suất.
-
05
Linh hoạt chuyển đổi công năng trong cùng dự án.
Ở góc độ quản lý, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng dành cho phát triển nhà ở xã hội. Không chỉ tập trung vào các giải pháp trước mặt, Thành phố cũng đang xây dựng chiến lược phát triển nhà ở xã hội theo hướng bền vững. Theo kế hoạch, Thành phố sẽ hoàn tất quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040; xây dựng đề án sử dụng hiệu quả quỹ đất công để đầu tư nhà ở xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công trên quỹ đất do Nhà nước quản lý.
Nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, Xã Bình Hưng Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, Xã Bình Hưng Thành phố Hồ Chí Minh.
Về cơ chế, việc áp dụng “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với các dự án nhà ở xã hội sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan thực hiện. Thành phố cũng đang nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng hiệu quả sang nhà ở xã hội. Các cơ chế đặc thù về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cũng sẽ được nghiên cứu để đưa vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, tạo hành lang pháp lý ổn định cho giai đoạn phát triển mới.
Định hướng phát triển dài hạn
Quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.
Ưu tiên đầu tư trên quỹ đất do Nhà nước quản lý.
Xây dựng gói tín dụng ưu đãi lãi suất/năm.
Thời hạn vay vốn.
Thời gian ân hạn.
Áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính, bứt tốc tiến độ dự án.
Với gần 1 triệu người đang có nhu cầu về nhà ở, nếu cơ hội an cư đến với người lao động thuận lợi sẽ góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cạo sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới.
