Người dân Đức trên đường phố. (Ảnh: Reuters)

Nguy cơ khủng hoảng ngân sách ở Đức

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã hủy chuyến công du Trung Đông để tập trung vào các cuộc đàm phán trong nước về vấn đề ngân sách năm 2024 sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết, việc Chính phủ Đức chuyển 60 tỷ euro tồn đọng trong quỹ Covid-19 sang sử dụng cho mục đích khác là vi hiến. Chính phủ Đức tỏ ra lo lắng do sắp tới cần nhiều tiền để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xanh.
Cán bộ y tế Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám, xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường cho người dân.

Nhận diện những yếu tố nguy cơ để phòng chống bệnh đái tháo đường

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường (14/11) năm 2023, Hiệp hội Phòng chống đái tháo đường thế giới đưa ra thông điệp “Chúng ta cần biết nguy cơ mắc đái tháo đường của mình và biết cách phòng chống bệnh”, để nhắc mọi người hãy lắng nghe cơ thể, tự theo dõi, chăm sóc cuộc sống hằng ngày, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời nhằm đẩy lùi căn bệnh này.
Hiện trường sạt lở nghiêm trọng tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh NGUYỄN NGHĨA)

Nhận diện sớm các nguy cơ sạt lở, sụt lún đất

Những ngày qua, tại một số địa phương khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở, sụt lún đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cũng như ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất và đời sống của người dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên được xác định là do các yếu tố như: mưa lớn, địa chất và các hoạt động nhân sinh gây ra.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nguy cơ những kỷ lục nắng nóng mới

Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chống chọi với thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, dù mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu. Những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ xảy ra trong năm nay, trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiều hơn, tác động nghiêm trọng tới đời sống con người.
Sạt lở tại khu 13, xã Dân Quyền (huyện Tam Nông, Phú Thọ) đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân.

Phú Thọ: Người dân bất an vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà

Trong những ngày qua, tại khu 13, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tình trạng sạt lở bờ vở sông Đà diễn ra ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục ha đất bãi, rau màu của người dân bị nước cuốn trôi. Nguy hiểm hơn, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm mét đê bối và uy hiếp tính mạng, tài sản của 150 hộ dân sinh sống ven bờ sông Đà.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở Amritsar, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

WHO cảnh báo về làn sóng Covid-19 mới

Trong báo cáo định kỳ công bố ngày 7/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng, đợt dịch mới ở khu vực Nam Á có xu hướng lan nhanh, có thể tới Ðông Nam Á và Tây Á. Theo báo cáo, trong 4 tuần qua, gần 3,3 triệu ca mắc Covid-19 được báo cáo trên toàn thế giới, trong đó có 23.849 ca tử vong, các con số này lần lượt giảm 28% và 30% so mức của giai đoạn 28 ngày trước.
Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

Thanh Hóa biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển

"Tỉnh Thanh Hóa xác định năm 2023 phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022, trong đó mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) phải đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu ngân sách nhà nước phải vượt số thực thu năm 2022...", đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết.
Ảnh minh họa: Một ca mổ tại Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Nguồn: TTXVN)

Nhận diện những bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu ở Việt Nam

Tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, đái tháo đường…) hiện đã chiếm 74% tổng số ca tử vong trong cả nước và vẫn đang có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chuyên môn trong ngăn chặn sự gia tăng của các căn bệnh này thì mỗi người dân cần nâng cao sự hiểu biết về mức độ nguy hiểm và cách dự phòng đóng vai trò rất quan trọng.
Ảnh minh họa: Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan ở Paris, Pháp, ngày 23/12/2021. (Nguồn: REUTERS)

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 mới

Giới chuyên gia cảnh báo, các đợt bùng phát dịch Covid-19 mới sẽ quay trở lại trong mùa đông này, khi tốc độ tiêm phòng chững lại và những biện pháp phòng dịch không còn là quy định bắt buộc ở nhiều nơi. Thực tế này đe dọa gia tăng áp lực lên hệ thống y tế toàn cầu, vốn đã chao đảo do cuộc khủng hoảng nhân lực trầm trọng.
May hàng xuất khẩu tại Nhà máy may Hanosimex Ðồng Văn.

Dệt may, da giày trước nguy cơ thiếu đơn hàng cuối năm

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong bảy tháng qua đạt hơn 26,5 tỷ USD, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2021 nhưng theo dự báo, các doanh nghiệp trong ngành có nguy cơ đối diện nhiều khó khăn trong thời gian tới khi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, chi phí nguyên phụ liệu tăng cao gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.
Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva. (Ảnh: REUTERS)

IMF: Đại dịch Covid-19 vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3/2 cho biết, còn quá sớm để nói liệu thế giới có đang đối mặt với thời kỳ lạm phát kéo dài hay không, đồng thời cảnh báo việc không giúp các nền kinh tế chống chịu tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình dẫn đường cho người dân về quê bằng xe máy qua địa bàn.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh khi chạy xe máy về quê tránh dịch

Thời gian gần đây, mỗi ngày có hàng nghìn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đi xe máy về miền trung để tránh dịch. Việc di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và rủi ro về tai nạn giao thông mà còn gây lúng túng cho các địa phương trong việc tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan trong khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị không chỉ TP Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang mà tất cả các địa phương trên toàn quốc phải chỉ đạo, quán triệt các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tự đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh, cập nhật định kỳ lên hệ thống an toàn Covid-19 (antoancovid.vn).

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nguy cơ dịch bệnh lớn từ nhập cảnh trái phép

Chiều 26-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thảo luận về tình hình dịch bệnh trong khu vực, trên thế giới, siết chặt các biện pháp ứng phó khi ghi nhận hai trường hợp nhập cảnh trái phép bị nhiễm Covid-19; công tác chuẩn bị chủ trương “hộ chiếu vaccine”; bảo đảm nguồn cung vaccine.