Liên tiếp xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ sạt lở cao ở Bắc Kạn

NDO - Trong những ngày qua, tại tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện liên tiếp nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao và rất cao, đe dọa tính mạng và tài sản của hơn 70 hộ dân.
0:00 / 0:00
0:00
Vết nứt kéo dài trên đồi cao tại khu vực tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đe dọa tới an toàn của 60 hộ dân. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Vết nứt kéo dài trên đồi cao tại khu vực tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đe dọa tới an toàn của 60 hộ dân. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Những ngày này, quả đồi sau nhà ông Trịnh Viết Đạm và nhà bà Ma Minh Thu ở tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn xuất hiện vết nứt dài khoảng 80m, rộng 15cm, sâu khoảng 1m.

Vết nứt cách nhà các hộ dân 70m, chiều cao từ mặt đường đến vết nứt khoảng 37m. Các vết nứt có chiều hướng lan rộng, ngày càng tiến sát về phía khu dân cư.

Theo người dân khu vực này, các vết nứt, sạt trượt hình thành mấy năm gần đây, do địa chất ở khu vực này yếu, rời rạc, không ổn định nên khi mưa nhiều làm mất liên kết dẫn đến bị nứt, sạt trượt.

Theo ông Trịnh Viết Đạm, cứ mưa xong được vài hôm là khu vực đất sau nhà càng nứt thêm, sạt lở nhỏ đã xảy ra. Các hộ dân rất lo lắng, rất nguy hiểm, khối lượng đất đá nếu sạt xuống hàng nghìn m3 có thể lấp nhà cửa, đe dọa tính mạng của bà con.

Cách nhà ông Trịnh Viết Đạm khoảng 100m cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 72m, rộng 1m, sâu hơn 1m. Vết nứt này cách nhà các hộ dân khoảng 60m, chiều cao từ mặt đường đến vết nứt khoảng 40m, chân mái ta-luy chỉ cách tường nhà từ 2m đến 3m.

Ngọn đồi phía sau các hộ dân có độ dốc lớn, phần ta-luy sát với các hộ không có nhiều cây cối, chủ yếu cỏ dại. Nếu xảy ra sạt lở khối lượng đất đá tràn về phía khu dân cư sẽ rất lớn có thể vùi lấp nhiều căn nhà.

Sau khi kiểm tra, chính quyền thành phố Bắc Kạn xác định 2 điểm này nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến 60 hộ.

Trong đó điểm số 1 ảnh hưởng đến 30 hộ, 17 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, 13 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp. Điểm số 2 có 30 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 18 hộ trong vùng nguy cơ cao, 12 hộ ảnh hưởng gián tiếp.

Khu vực này cần xử lý chống sạt lở đất có chiều dài khoảng 300m, xử lý hót đất sạt, bạt mái ta-luy và kè tường chắn chân ta-luy, ốp mái ta-luy bằng bê-tông xi-măng, đổ bê-tông mặt cơ và xây bậc thoát nước mái ta-luy. Theo tính toán sơ bộ của cơ quan chuyên môn, kinh phí thực hiện khoảng 65 tỷ đồng.

Liên tiếp xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ sạt lở cao ở Bắc Kạn ảnh 2

Thiếu kinh phí nên Bắc Kạn chưa thể di dời được hết các hộ dân tới nơi ở an toàn. (Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất làm chết 3 người ở huyện Ngân Sơn xảy ra trong tháng 5/2024). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Trong khi đó, tại huyện Na Rì, tổ nhân dân Hát Deng, thị trấn Yến Lạc đang có 15 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, trong đó, có 3 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Hộ ông Nông Văn Muộn có diện tích bếp khoảng 10m2 bị đổ sập phần mái.

Nhà bà Phạm Thị Thảo do áp lực phần đất sạt lở phía sau đẩy vào phần tường nhà khu bếp xuất hiện vết nứt, cửa phía sau bị nghiêng, hư hỏng. Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn phần đất sạt lở vào phía sân đằng sau và áp sát vào tường nhà.

Cùng với đó, đường giao thông lên Đài Truyền thanh huyện bị sạt lở ta-luy âm dài khoảng 35m. Nhà làm việc của Đài Truyền thanh (cũ) huyện và nhà điều hành của trạm phát sóng di động mặt đất (BTS) có nguy cơ sạt lở, gãy đổ cột phát sóng là rất cao, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản của các hộ dân có nhà ở xung quanh.

Còn tại huyện Chợ Đồn, tại khu vực trụ sở Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, diễn biến sạt trượt hết sức phức tạp, ảnh hưởng của mưa đã tiếp tục gây sạt lở phần đất đá bên ta-luy dương làm cho đất, đá tràn vào hành lang trụ sở.

Hiện nay, tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao đe dọa đến tính mạng của các cán bộ, chiến sĩ và không bảo đảm an toàn phục vụ cho công việc. Tạm thời cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lạc đã phải di dời đến vị trí an toàn để làm việc.

Cơ quan chức năng xác định vị trí, chiều dài sạt trượt khoảng 170m, chiều cao khoảng 20m.

Sạt trượt đã xảy ra ở khu vực ta-luy phía sau, bên trái, bên phải và đường lên xuống trụ sở, trong đó, tại góc trong bên phải trụ sở đất đá vùi sát tường chiều cao khoảng 3m; đường lên trụ sở bị vùi lấp 2/3, một số vị trí đất sạt nhão chảy, có nhiều mạch nước ngầm từ khối sạt trượt và ta-luy phía sau trụ sở chảy ra thành dòng.

Ngoài trụ sở Công an xã, sạt lở còn đe dọa đến tính mạng tài sản của 3 hộ dân thôn Bản Tưn phía dưới trụ sở và đường tỉnh 257C.

Tỉnh Bắc Kạn đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở này.

Tại tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng làm 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Điểm chung của các vụ việc thương tâm này phần lớn do sạt lở đất đá lấp nhà cửa.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tỉnh Bắc Kạn hiện có 384 điểm nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng tới 1.934 hộ. Trong đó, huyện Ba Bể nhiều nhất với 79 điểm, huyện Chợ Đồn có 70 điểm nguy cơ sạt lở đất đá.

Dù có nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao nhưng do thiếu kinh phí nên Bắc Kạn mới chỉ di dời được một số ít hộ thuộc diện rất cấp bách đến khu vực an toàn.