Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại Lahore, Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

IQAir: Khu vực Nam Á có chất lượng không khí kém nhất thế giới năm 2023

Dữ liệu do IQAir - một tổ chức giám sát không khí của Thụy Sĩ - công bố ngày 19/3 cho thấy Pakistan vẫn là 1 trong 3 quốc gia có nồng độ khói bụi cao nhất thế giới trong năm 2023. Trong khi đó, Bangladesh và Ấn Độ thay thế Cộng hòa Chad và Iran trong top 3 quốc gia có nồng độ khói bụi cao hơn khoảng 15 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cần giải pháp hữu hiệu bảo đảm đủ vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có giải pháp hữu hiệu bảo đảm đầy đủ vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; xem xét, điều chỉnh quy định thời gian điều trị nội trú Bảo hiểm y tế cho phù hợp nhằm tạo thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030.

Hướng đến phát triển xanh, bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh xác định tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Ðể thực hiện được mục tiêu này, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thu hút các dự án xanh.
[Ảnh] Nhiều ngày bao phủ trong màn sương, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về độ ô nhiễm

[Ảnh] Nhiều ngày bao phủ trong màn sương, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về độ ô nhiễm

Chất lượng không khí Hà Nội liên tục xấu trong nhiều ngày qua, ứng dụng IQ Air (sản phẩm của tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sĩ) liên tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Có thời điểm ứng dụng này xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới (ở mức 182, không tốt cho người nhạy cảm).
Khói bốc lên từ một nhà máy ở Cattenom, Pháp. (Ảnh REUTERS)

EU nỗ lực chống ô nhiễm môi trường

Liên minh châu Âu (EU) mới đây công bố kế hoạch hạn chế ô nhiễm môi trường do rò rỉ vi nhựa từ các hạt nhựa được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. Đây là một bước đi tích cực của EU hướng tới bảo vệ sức khỏe người dân, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường bị ví như "sát thủ thầm lặng", dẫn đến hàng nghìn ca tử vong ở các nước trong khu vực.
Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ của “sát thủ vô hình” bụi mịn

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong top 10 thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, theo ứng dụng đo chất lượng không khí AirVisual (sản phẩm của tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sỹ). Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ của bụi mịn, đặc biệt là PM 2.5 như một sát thủ vô hình với sức khỏe của người dân.
Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giảm tuổi thọ do ô nhiễm không khí

Trong đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nhưng mức ô nhiễm vật chất dạng hạt-bụi mịn (PM2.5) trung bình hằng năm trong không khí gần như không thay đổi so mức năm 2019 trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí, ngay cả khi tiếp xúc ở mức thấp, vẫn gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe con người.

Chỉ số chất lượng không khí dựa trên hàm lượng bụi mịn PM2.5. (Ảnh minh họa của EPA)

Hiểm họa từ chất lượng không khí

Các nhà khoa học của Liên hợp quốc vừa “gióng lên hồi chuông” cảnh báo 99%  số dân thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm vượt quá giới hạn được xem là an toàn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra phần lớn lượng khí thải độc hại có liên quan nhiều bệnh cấp tính và mãn tính.

Một người phụ nữ băng qua đường ray khi tàu chở hàng chạy qua, vào một ngày sương mù ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 12/11/2021. Ảnh: Reuters.

Năm 2021, không có quốc gia nào đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO

Một cuộc khảo sát về dữ liệu ô nhiễm ở 6.475 thành phố trên toàn thế giới công bố ngày 22/3 cho thấy, không một quốc gia nào đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021, và khói mù thậm chí còn bùng phát trở lại ở một số khu vực.