WHO cảnh báo về làn sóng Covid-19 mới

Trong báo cáo định kỳ công bố ngày 7/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng, đợt dịch mới ở khu vực Nam Á có xu hướng lan nhanh, có thể tới Ðông Nam Á và Tây Á. Theo báo cáo, trong 4 tuần qua, gần 3,3 triệu ca mắc Covid-19 được báo cáo trên toàn thế giới, trong đó có 23.849 ca tử vong, các con số này lần lượt giảm 28% và 30% so mức của giai đoạn 28 ngày trước.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở Amritsar, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện ở Amritsar, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, trên bản đồ phân chia mức độ dịch bệnh theo mầu sắc, các nước Ấn Ðộ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi Arabia được hiển thị mầu đỏ, tức là cảnh báo cao nhất. Philippines, Timor-Lester và Myanmar, được hiển thị mầu cam, mức cao thứ hai. Ðiều này cho thấy các khu vực Nam Á và Ðông Nam Á có nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. Riêng Việt Nam, Lào, Campuchia được hiển thị mầu xanh, thể hiện xu hướng dịch bệnh giảm.

Trước đó, hôm 6/4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (T.Ghê-brây-ê-xút) cho biết, WHO dự kiến dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Covid-19 trong năm nay. Theo ông Ghebreyesus, tại cuộc họp trong tháng 5 tới, ủy ban chuyên gia về tình trạng dịch Covid-19 sẽ xác định thời điểm chấm dứt coi Covid-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, vốn được áp dụng hơn 3 năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (7/4/1948-7/4/2023), WHO kêu gọi nỗ lực hướng tới công bằng trong y tế nhằm đối phó thách thức. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh: Bên cạnh thành tựu, thế giới vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là bất bình đẳng về tiếp cận các dịch vụ y tế, cũng như lỗ hổng lớn trong việc bảo vệ người dân trước tình trạng khẩn cấp về y tế và khí hậu. WHO kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp, ưu tiên hỗ trợ và tăng cường đội ngũ y tế.