7 nhà dân sạt lở xuống sông Cần Thơ

NDO - Rạng sáng 8/5, đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Cần Thơ với chiều dài khoảng 50m thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền khiến 7 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông và một số căn nhà khác bị ảnh hưởng. Thiệt hại tài sản ước tính ban đầu hơn 10 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ sạt lở Bờ sông Cần Thơ. Ảnh Thanh Tâm
Hiện trường vụ sạt lở Bờ sông Cần Thơ. Ảnh Thanh Tâm

Ngay trong đêm, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã điều động lực lượng Công an và Quân sự đến để kịp thời thực hiện các công tác cứu hộ và sơ tán người đến nơi an toàn; đồng thời, hỗ trợ di dời tài sản, đồ đạc và tháo dỡ nhà cửa để hạn chế thiệt hại cho người dân.

Theo khảo sát của Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, tại hiện trường sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rất nguy hiểm, trong đó, có nhiều vết nứt sát với đường tỉnh 923. Dự báo, sạt lở sẽ còn khả năng xảy ra trong thời gian tới.

Khu vực sạt lở nằm trong dự án kè sông Cần Thơ nên huyện Phong Điền ưu tiên di dời người dân sống ven sông Cần Thơ (nơi có nguy cơ sạt lở cao) đến nơi ở tạm để bảo đảm an toàn tính mạng. Sau đó, địa phương sẽ đẩy nhanh triển khai thực hiện các chính sách di dời tái định cư để ổn định cuộc sống cho người dân.