Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp cả nước ta, góp phần quan trọng như tạo việc làm cho lực lượng lao động, tăng thu ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn thông qua xếp hạng tín nhiệm là một bước đà để phát triển nền kinh tế, đặc biệt trong thị trường hội nhập đầy cạnh tranh hiện nay. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tháo gỡ mọi khó khăn, quyết tâm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội mạnh mẽ

Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Một phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Khơi thông nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Tại kỳ họp thứ 6, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên chạy thử nghiệm đoạn trên cao, chuẩn bị đưa vào khai thác vận hành vào đầu năm 2024. (Ảnh THẾ ANH)

Cách làm đột phá để đầu tư xây dựng 220 km đường sắt đô thị

Kết luận 49-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 (ngày 24/6/2023) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở ra cơ hội nhưng cũng là thách thức để chính quyền thành phố đầu tư xây dựng 220 km đường sắt đô thị, tạo ra một phương diện giao thông mới cho thành phố hiện đại…
Hội thảo “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và công nghệ bảo đảm phát triển nhanh và bền vững tại Việt Nam và Lào”. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn và công nghệ bảo đảm phát triển nhanh tại Việt Nam và Lào

Ngày 29/6, tại thành phố Lào Cai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế 4 bên Việt-Lào năm 2023 với chủ đề: “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và công nghệ bảo đảm phát triển nhanh và bền vững tại Việt Nam và Lào”.
Người nghèo và các đối tượng chính sách ở Phú Yên làm thủ tục, nhận vốn vay ngay tại Điểm giao dịch xã.

Động lực để Phú Yên thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Nằm bên sườn đông dãy Trường Sơn, Phú Yên đang từng ngày khởi sắc từ việc phát huy lợi thế kinh tế biển với bờ biển dài gần 200km. Trong dòng chảy phát triển kinh tế, người nghèo và các đối tượng chính sách khác không bị bỏ lại phía sau khi có sự trợ giúp hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.
Các đơn vị thi công triển khai mặt bằng thi công hầm đường bộ Núi Vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đã thu xếp xong nguồn vốn

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020, được đầu tư theo hình thức PPP. Mặc dù ký hợp đồng cuối cùng, nhưng dự án đã thu xếp đủ nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác để triển khai thi công trong khi 2 dự án khác đang lâm vào nguy cơ “tắc” vốn tín dụng.

20 năm phát triển và đóng góp cho đất nước

20 năm phát triển và đóng góp cho đất nước

Hơn 20 năm trước, khi mới chỉ là một công ty nhỏ, với số vốn ban đầu là sáu tỷ đồng, SSI đã mạnh dạn đặt chân vào lĩnh vực chứng khoán còn đầy thách thức ở Việt Nam thời điểm đó. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, luôn tìm tòi sáng tạo, đến nay, đơn vị đã trở thành công ty chứng khoán đứng đầu và lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.