Quang cảnh phiên họp.

Tăng tốc, bứt phá trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chiều 2/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Người dân xã Cao Sơn ra quân tổng vệ sinh thôn, bản.

Thành quả lớn từ thay đổi tư duy, nhận thức của đồng bào DTTS

NDO- Cao Sơn là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bạch Thông nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung . Thế nhưng, những ngày này, sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã được minh chứng bằng hành động cụ thể, xứng đáng là điểm mới để những thôn, bản vùng cao khác học tập.
Đồng chí Lâm Văn Mẫn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc với ban giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho người dân

Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV các đơn vị thành viên của EVNSPC đã chủ động làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại khu vực phía nam để báo cáo tình hình; đồng thời luôn đi cùng ĐBQH trong các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe, ghi nhận những khó khăn vướng mắc và nguyện vọng của người dân nhằm kịp thời giải đáp, tháo gỡ, có kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện tại địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (bên trái) trao đổi với doanh nghiệp tại một hội nghị.

Đồng Nai chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Chiều 7/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Khẩn trương cứu hộ 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân mất tích do sạt lở đèo Bảo Lộc

Tối 30/7, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân được xác định mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng.
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến dễ tiếp cận cho người dân

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến dễ tiếp cận cho người dân

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đạt 18% trong bảy tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, số liệu khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cũng cho thấy, chỉ có 3,05% số người được phỏng vấn cho biết họ đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hơn 1% đã sử dụng Cổng dịch vụ công để làm thủ tục hành chính.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội cho người dân

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách bảo trợ xã hội, và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hòa thượng Thích Huệ Thông trao tặng quà cho người khiếm thị tại phiên chợ.

Phiên “chợ 0 đồng” hỗ trợ 700 phần quà cho người dân, công nhân lao động khó khăn

Ngày 1/6, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Bình Dương-Tổ đình chùa Hội Khánh, thành phố Thủ Dầu Một, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức phiên “chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ hàng hóa cho công nhân, người lao động, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Hai khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 hiện chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng lưu ý người dân về việc mua nhà ở xã hội

Ngày 14/4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, hai khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang triển khai thi công xây dựng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều trị ung thư gan bằng sóng cao tần ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: nhandan.vn)

Bám sát thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh cho người dân

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua và sẽ sớm đi vào thực tế cuộc sống của người dân. Việc Quốc hội lựa chọn xem xét, biểu quyết thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 đã cho thấy Quốc hội đã bám sát thực tiễn cuộc sống, của ngành y tế.