Nghệ An ra quân chiến dịch khám sức khỏe toàn dân
Sáng 16/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#khám sức khỏe
Có 49 kết quả
Sáng 16/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.
Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương vừa thực hiện gần 2.000 lượt khám sàng lọc lao cho người dân tại vùng cao, qua đó kịp thời phát hiện bệnh lao cũng như các bệnh lý khác để đưa vào điều trị, cũng như bảo vệ cộng đồng khỏi nguồn lây.
Chiều 12/5, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc, sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng, người bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật với chi phí hợp lý, hiệu quả và không quá tốn kém. Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, đặc biệt khi đã có di căn, tiên lượng sẽ xấu hơn và việc điều trị cũng tốn kém hơn rất nhiều.
Ngày 9/5, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì, phối hợp một số bệnh viện tổ chức chương trình khám sức khỏe thiện nguyện cho hơn 250 người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.
Chiều 8/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026.
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân gắn với sàng lọc lao là giải pháp mang tính chiến lược gắn với thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đã đưa ra mục tiêu cụ thể: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.
Theo kế hoạch Bộ Y tế vừa ban hành, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam anh hùng và con nuôi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Giải trình trước Quốc hội sáng 21/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm, hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bình Dân phối hợp Tổ chức Project Vietnam Foundation bắt đầu tổ chức chương trình “Tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người”.
Chiều 18/4, tại Khu công nghiệp Hoàng Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026.
Ngày 6/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả khám tầm soát tại 64 điểm khám bệnh diễn ra trong ngày 5/4 đã ghi nhận có 13.799 người dân tham gia. Trong đó, 8.784 trường hợp (chiếm 63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.
Ngày 26/3, trong khuôn khổ Chương trình “Hành động vì cộng đồng-Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu, khám sức khỏe miễn phí, tọa đàm về kỹ năng của thanh niên.
Theo Chương trình Phòng chống lao Quốc gia, có gần 40% người mắc lao không có triệu chứng. Năm 2026, thông điệp của chương trình nhấn mạnh vai trò của quốc gia và người dân, đặc biệt là việc phát hiện sớm bệnh lao thông qua khám sức khỏe định kỳ, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.
Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn nếu chúng ta phát hiện sớm và tuân thủ nguyên tắc: “Đúng thuốc-Đúng liều-Đủ thời gian”. Vì vậy, ngành y tế Hà Nội kêu gọi mỗi người dân trên địa bàn cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, cùng chung tay vì một Thủ đô không còn bệnh lao.
Bộ Y tế đề xuất lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí theo từng nhóm đối tượng, nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh và bảo đảm an sinh xã hội.
Ngày 6/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã có chuyến về nguồn và tặng quà tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 31/1, tại xã miền núi Yên Hòa (Nghệ An), Báo Sức khỏe và Đời sống chủ trì tổ chức Chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao”, thông qua hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn cùng trao quà với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.
Chiều 18/12, Bộ Y tế họp xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần cho các đối tượng.
Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2035, 95% nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, coi đây là giải pháp dự phòng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe sinh sản.
Mất tới 3/4 lượng máu trong cơ thể, người phụ nữ đến viện trong tình trạng lả đi. Chủ quan với u xơ tử cung khiến người phụ nữ suýt nguy kịch tính mạng.
Trong hai ngày 13 và 14/9, cơ sở y tế Thiện Nhân Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận khám sức khỏe cho 120 lãnh đạo, cán bộ và người lao động Công ty Cổ phần Cao-su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp lớn từ tỉnh lân cận lựa chọn cơ sở y tế Quảng Ngãi để thăm khám sức khỏe trong nhiều năm qua.
Dù khỏe mạnh và không có triệu chứng khi đi khám sức khỏe, nhưng bệnh nhân 15 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh thận đa nang. Đáng chú ý, bệnh nhân là đời thứ 3 trong gia đình có bệnh thận di truyền.
Theo Nghị định mới của Chính phủ, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.